Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh ung thư phổi có thể phẫu thuật chữa khỏi?

Câu hỏi

Kính gửi bác sĩ, vợ tôi năm nay 62 tuổi, vừa phát hiện bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu thời kỳ thứ 4. Khối u lớn hơn 40 lít, chưa di căn. Bác sĩ ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đề nghị mổ liền. Thực sự gia đình rất mơ hồ, không biết phải làm sao. Tôi sợ mổ cơ thể vợ tôi chảy máu rồi vài tháng có thể qua đời. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên. Tôi rất đau lòng bác sĩ ơi.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Chào chú,

Ung thư phổi không có nghĩa là tử vong, các trường hợp bệnh ở giai đoạn đầu, còn phẫu thuật được thường tiên lượng chữa khỏi khá tốt (hầu hết là khỏi hẳn). Nếu bỏ mất cơ hội này, e rằng bệnh sẽ tiến triển nặng hơn và không thể cắt bỏ được nữa khi quá muộn.

Hiện nay, kỹ thuật mổ ngày càng tiến bộ, nên có thể mổ nội soi với các tổn thương phổi nhỏ, không cần phải mổ “banh” như chú tưởng tượng. Hơn nữa cơ thể người có chức năng tự chữa lành vết thương, vợ của chú cũng chưa phải là quá lớn tuổi, vẫn còn phẫu thuật được.

Bác sĩ nhận thấy gia đình vẫn còn khá nhiều khúc mắc, AloBacsi cũng không nắm rõ tình trạng bệnh để có thể tư vấn cho chính xác. Nếu có điều gì chưa rõ về tình trạng bệnh của vợ, chú nên hỏi lại bác sĩ điều trị lần nữa để được tư vấn cụ thể hơn và đưa ra quyết định chú nhé.

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>>Điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối bằng sóng cao tần có hiệu quả?

>>Ung thư phổi giai đoạn 1 có cần điều trị hóa chất?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X