-
Thấy ít máu trong dịch nôn sau khi móc họng có nguy hiểm?
Câu hỏi
Sáng ra em móc họng để nôn trong dịch dạ dày có ra lấm chấm ít tia máu, em có đi soi dạ dày tai mũi họng đều không bị sao. Em tự cho tay vào móc kích thích để nôn chứ bình thường em không bị nôn. Bác sĩ cho em hỏi là bị sao? Em có bị trào ngược ạ.
Trả lời
Chào bạn,
Việc bạn thấy trong dịch nôn có vài lấm chấm hoặc tia máu sau khi tự đưa tay vào họng để kích thích nôn không nhất thiết là dấu hiệu của một bệnh lý nguy hiểm. Khi ngón tay cọ xát vào niêm mạc họng hoặc thực quản, hoặc do động tác nôn mạnh làm tăng áp lực đột ngột, các mao mạch nhỏ có thể bị vỡ và gây chảy một lượng máu rất ít.
Bạn đã được nội soi dạ dày và khám Tai Mũi Họng đều không phát hiện bất thường, đây là dấu hiệu khá yên tâm. Nếu máu chỉ xuất hiện sau khi bạn cố tình móc họng để nôn và không tái diễn khi không thực hiện hành động này thì nhiều khả năng nguyên nhân là do tổn thương nhẹ niêm mạc.
Tuy nhiên, bạn có tiền sử trào ngược dạ dày - thực quản. Bệnh lý này có thể khiến niêm mạc thực quản và họng nhạy cảm hơn, dễ bị xây xát khi nôn hoặc khi bị kích thích. Vì vậy, bạn nên điều trị tốt tình trạng trào ngược theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời tránh tự gây nôn vì việc làm này không có lợi cho sức khỏe và có thể khiến niêm mạc họng, thực quản bị tổn thương nhiều hơn.
Nếu bạn xuất hiện các dấu hiệu như nôn ra nhiều máu đỏ tươi, nôn ra máu bầm như bã cà phê, đi ngoài phân đen, đau ngực, đau bụng dữ dội, chóng mặt hoặc mệt lả thì cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra và xử trí kịp thời.
Bạn nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, không ăn quá no trước khi ngủ và tái khám chuyên khoa Tiêu hóa nếu các triệu chứng trào ngược vẫn kéo dài hoặc ngày càng nặng hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
