Hotline 24/7
08983-08983

Tầm soát sức khỏe định kỳ cho trẻ em có thực sự cần thiết?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, Việc tầm soát sức khỏe định kỳ cho trẻ em có thực sự cần thiết không ạ? Em đọc báo có tờ thì nói nên nhưng có tờ lại phản biện nội dung này. Thật sự không biết đâu mà lần luôn bác sĩ ạ. Nếu trẻ cần được khám sức khỏe định kỳ thì bao lâu nên làm một lần? Độ tuổi nào mới nên khám định kỳ? Những xét nghiệm nên làm và không nên làm, vì em được biết một số loại xét nghiệm sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bé?

Trả lời
Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Bạn Cẩm Lệ thân mến,

Nên tầm soát khám sức khỏe định kỳ cho bé như người lớn. Qua đó, đánh giá được sức khỏe thể chất cũng như tâm trí của trẻ, ví dụ như phát triển thể chất có cân đối, bình thường hay không, trẻ có bị thiếu hay thừa dinh dưỡng hay không, tâm trí của trẻ có phát triển bình thường theo tuổi hay không?...

Nói chung, trẻ bắt đầu bước vào độ tuổi đi học là nên đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ. Nếu trẻ phát triển bình thường, khỏe mạnh, không có vấn đề gì thì mỗi năm khám một lần.

Và không có xét nghiệm nào ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ cả nên bạn cứ yên tâm nhé.

Trân trọng.

Mời tham khảo thêm:



Việc kiểm tra theo dõi thường xuyên kết hợp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe hợp lý sẽ hỗ trợ tốt cho sự phát triển của trẻ cho đến khi trưởng thành. Cụ thể, ngay từ thuở sơ sinh, cần khám sức khỏe định kỳ cho bé theo như lịch trình đầy đủ như sau:

- 6 tuần tuổi: Trẻ cần được kiểm tra đánh giá quá trình phát triển, đặc biệt là đo lường thị lực.

- 2 tháng tuổi: Tiêm vắc xin phòng các bệnh: ho gà, bại liệt, bạch hầu, uốn ván, viêm màng não và Hip.

- 3 tháng tuổi: Tiêm
vắc xin nhắc lại

- 4 tháng tuổi: Tiêm
vắc xin nhắc lại

- Từ 6 - 9 tháng tuổi: Trẻ cần được kiểm tra để đánh giá sức khỏe, sự phát triển đặc biệt là đo lường thính lực.

- Từ 12 - 15 tháng tuổi: Tiêm
vắc xin phòng các bệnh: sởi, ban đỏ và quai bị.

- Từ 18 - 14 tháng tuổi: Khám kiểm tra sức khoẻ và đánh giá sự phát triển.

- Từ 36 - 42 tháng tuổi: Khám kiểm tra sức khoẻ và đánh giá sự phát triển.

- Từ 40 tháng - 4.5 tuổi: Tiêm
vắc xin phòng các bệnh: ho gà, quai bị, uốn ván, bạch hầu, ban đỏ và sởi.

- Từ 4.5 tuổi - 5 tuổi: Tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát tại trường học.

Trong năm đầu tiên, tốt nhất nên cho bé khám định kỳ 1-2 tháng một lần để có thể theo dõi sát sao quá trình tăng trưởng của bé, đảm bảo không có dấu hiệu bất thường nào. Bên cạnh đó, bé cũng cần được tiêm phòng và khám răng đúng lịch 6 tháng/1 lần. Việc khám sức khỏe định kỳ cho bé mang lại những lợi ích lớn đối với sự phát triển lâu dài của bé:

- Giúp đánh giá tổng quát quá trình phát triển về thể lực, cân nặng, chiều cao, vận động, tâm thần, thính giác, thị lực… đồng thời tầm soát các dấu hiệu về bệnh hô hấp, tiêu hóa và máu giúp trẻ tăng trưởng toàn diện nhất.

- Giúp phát hiện sớm những vấn đề xấu về sức khỏe của trẻ, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra được các giải pháp điều trị kịp thời, ngăn chặn bệnh phát triển thành di chứng nặng nề có thể theo trẻ đến suốt đời.

- Các bậc phụ huynh sẽ được bác sĩ tư vấn chi tiết về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cách chăm sóc trẻ hàng ngày tạo nền móng cho trẻ phát triển tốt nhất.

- Các bác sĩ chuyên khoa sẽ tư vấn cụ thể về lịch tiêm chủng và những bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ và cách phòng tránh, điều trị hữu hiệu giúp cha mẹ có phương pháp bảo vệ tốt nhất cho bé yêu.


ThS.BS Đỗ Đức Tín
Khoa Khám sức khỏe tổng quát, Bệnh viện Quốc tế City

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X