Hotline 24/7
08983-08983

Nguyên nhân nào gây triệu chứng chóng mặt?

Câu hỏi

Xin BS cho biết, chóng mặt có thể do những nguyên nhân gì ạ? Khi một người bị chóng mặt, ở mức độ nào họ nên đi khám bệnh, và bắt đầu thăm khám từ khoa nào trong bệnh viện, thưa BS?

Trả lời

TS.BS Đinh Vinh Quang

TS.BS Đinh Vinh Quang

Trưởng khoa Nội Thần kinh Tổng quát, Bệnh viện Nhân Dân 115 - Bệnh viện Nhân Dân 115

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chóng mặt có rất nhiều nguyên nhân. Một số nguyên nhân chính như sự rối loạn về thăng bằng của cơ thể, mất cảm nhận, mất sự liên tục, có sự phân tích không chính xác giữa cách hệ thống, như hệ thống thị giác, hệ thống tiểu não, các thụ thể cảm giác,... Khi có sự xáo trộn như vậy thường sẽ gây ra tình trạng chóng mặt. Và người ta chia tình trạng này thành các dạng như chóng mặt có nguyên nhân từ trung ương, ngoại biên, do các bệnh lý về tâm thần,...

Dựa theo triệu chứng của chóng mặt thì đa phần từ các nguyên nhân của bệnh lý thần kinh, trong đó có các bệnh lý thần kinh trung ương cũng như các bệnh lý thần kinh ngoại biên. Vì vậy, bệnh nhân nên đi khám ở các bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

Mời tham khảo thêm:

>>Chóng mặt là cảm giác như thế nào?

>>Chóng mặt khi đi ngoài nắng và thay đổi tư thế, bệnh gì?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X