Hotline 24/7
08983-08983

Có được mời BS về nhà chữa trị, cắt cơn nghiện ma túy?

Câu hỏi

Chào BS ạ, Trước đây tôi từng nghiện ma túy từ năm 1998, sau đó được đưa đi cai nghiện vài lần, lần sau cùng tôi được cai nghiện vào năm 2014 đến nay. Vừa qua (tháng 9/2017) do buồn chuyện tình cảm tôi đã tái nghiện, tuy nhiên bản thân tôi không muốn mình lại phải đắm chìm trong vũng lầy ma túy nữa và muốn được mời BS đến nhà chữa trị cắt cơn cho tôi. Vậy tôi phải làm sao?

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Nghiện ma túy
thật sự là một bệnh mạn tính, do đó, việc cai nghiện làm sao để không tái nghiện không hề dễ dàng chút nào.

Sở dĩ việc cai nghiện không nên thực hiện tại nhà vì người nghiện thường dễ có những hành vi hung hăng bộc phát khi lên cơn thiếu thuốc. Tại bệnh viện, BS sẽ kết hợp các phương pháp để phục hồi nhận thức, hành vi, nhân cách, giải quyết những chấn thương tâm lý, mâu thuẫn nội tâm để giúp hiệu quả cai nghiện lâu dài hơn.

Hiện nay người bệnh đã có thể lãnh thuốc hàng ngày để điều trị tại nhà, nhưng còn tùy vào tình hình cá nhân. Bạn nên liên hệ trực tiếp những cơ sở cai nghiện đã được cấp phép để nhận được tư vấn cụ thể cho tình trạng nghiện của mình.

Tại TPHCM bạn có thể liên hệ BV Tâm thần TPHCM (766 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5) hay Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy (30 đường số 5, KP1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức) bạn nhé.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X