Hotline 24/7
08983-08983

Xuất tinh sớm, nên điều trị ở đâu?

Em đã lập gia đình năm 2013, hiện tại đã có 1 bé được hơn 2 tuổi. Trước đây thường hay thủ dâm, sau khi lập gia đình thì không còn thủ dâm, nhưng hiện tại đang bị.

Chào BS,

Em có vấn đề này nhờ BS tư vấn giúp:

Em đã lập gia đình năm 2013, hiện tại đã có 1 bé được hơn 2 tuổi. Trước đây thường hay thủ dâm, sau khi lập gia đình thì không còn thủ dâm, nhưng hiện tại đang bị:

- Đầu dương vật rất nhạy cảm, quan hệ chưa được 2 phút đã xuất tinh, sau khi xuất tinh xong thì có một lượng dịch nhầy trong suốt, dẻo chảy ra.

- Dương vật cương cứng khi xem hình ảnh khoả thân hoặc xem phim có nội dung khiêu dâm, đến khi dương vật xìu xuống thì có một lượng chất nhầy trong suốt, dẻo chảy ra. Nhờ BS tư vấn giúp:

1. Dịch nhầy trong suốt dẻo dẻo như vậy có phải là bệnh không?

2. Đầu dương vật nhạy cảm như vậy phải điều trị như thế nào và điều trị ở đâu (em đang ở TPHCM)?

3. Tinh dịch em rất loãng có ảnh hưởng đến quá trình thụ thai không ạ? Trân trọng cảm ơn BS.


Xuất tinh sớm. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Xuất tinh sớm. Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Về chuyện dương vật chảy quá nhiều chất nhờn có thể là do rối loạn chức năng kiểm soát cảm xúc. Bạn nên hạn chế xem các tranh ảnh, phim truyện khiêu dâm kích dục để không bị kích thích. Ngoài ra, bạn nên kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và rèn luyện sức khỏe để cơ thể và các chức năng tình dục không bị rối loạn.

Ở những người trưởng thành đã có gia đình tự dưng bị xuất tinh sớm thì được gọi là xuất tinh thứ phát. Tâm lý căng thẳng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tâm lý chung nếu bị một lần quan hệ bị hỏng, nam giới thường lo lắng cố gắng hơn nhưng càng cố càng hỏng, thời gian cứ ngắn dần đến lúc không còn thiết tha gì nữa. Chất lượng tinh dịch có thể ảnh hưởng tới khả năng thụ thai, nếu như hai vợ chồng bạn đã “thả” từ 3-6 tháng mà chưa thể mang thai thì cả hai nên đi khám tại bệnh viện phụ sản.

Nếu như áp dụng các biện pháp sinh hoạt điều độ, tập thể dục thể thao thường xuyên mà không cải thiện được tình hình, bạn nên tìm tới BS chuyên khoa Nam học để thăm khám và có cách khắc phục kịp thời nhất. Tại TPHCM bạn có thể đến phòng khám Nam học BV Bình Dân, BV ĐH Y Dược để được tư vấn cụ thể hơn bạn nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:


BS.CK1 Võ Thị Tố Uyên

Xuất tinh sớm hay còn gọi là tảo tiết, là tình trạng nam giới đạt cực khoái sớm hơn mong muốn của họ và bạn đời. Xuất tinh sớm có thể xảy ra trước hoặc trong khi quan hệ. Có thể nói đây là hiện tượng khá phổ biến, theo thống kê có ít nhất 1 trên 3 người được hỏi trả lời rằng họ từng gặp tình trạng này trong đời. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên có thể gây trở ngại cho việc quan hệ tình dục, khiến các quý ông bực bội và đối tác không được thỏa mãn.

Xuất tinh sớm có thể gây stress cho các quý ông và bạn đời của họ. Nếu quý ông xuất tinh quá sớm thường xuyên, đời sống tình dục sẽ trở nên không thỏa mãn và ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi.

Những thói quen sinh hoạt và phong cách sống dưới đây sẽ giúp bạn hạn chế diễn tiến của bệnh xuất tinh sớm:

- Bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường rèn luyện thân thể;
- Tránh các chất kích thích, hút thuốc, rượu bia;
- Tìm cách giải quyết căng thẳng trong cuộc sống;
- Cải thiện mối quan hệ với bạn đời và chăm sóc sức khỏe bản thân;
- Sử dụng bao cao su sẽ giúp làm giảm các kích thích lên dương vật, từ đó giúp kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X