Hotline 24/7
08983-08983

Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Các đối tượng gây án có tổ chức?

Hành vi bắt cóc, sát hại cháu bé 20 ngày tuổi của các đối tượng thể hiện sự mất nhân tính và phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc, sau đó, thi thể được phát hiện ở một bãi rác trên địa bàn phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn, TP.Thanh Hóa đang gây rúng động dư luận địa phương và cả nước.

Nạn nhân là con của vợ chồng anh Lê Hữu Th., chị Phạm Thị Thanh H. (ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 19g tối ngày 25/11. Lúc này, trong nhà chỉ có chị H. đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu. Anh Th. lúc này đi đón con trai đầu học lớp 3. 

Nghi can là đôi nam nữ bịt mặt đi xe mô tô, bất ngờ xông vào nhà dùng dao uy hiếp, cướp cháu bé trên tay người bà nội rồi tẩu thoát. Bà nội cháu lao theo giằng lại cháu nhưng chạy ra tới cổng thì bị đối tượng đạp ngã. Tại hiện trường phát hiện mũ và chiếc dép của đối tượng bắt cóc bỏ lại.

Góc nhìn luật gia - Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại: Các đối tượng gây án có tổ chức?

Ngôi nhà cháu bé bị bắt cóc. (Ảnh Công lý)

Đến sáng 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện thi thể cháu bé tại một bãi rác trên địa bàn. Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định thi thể cháu bé có nhiều vết thương, có thể đã bị sát hại.

Đánh giá vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng, Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, các đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé đã có sự tính toán, bàn bạc kỹ lượng trước khi tiến hành phạm tội. Hành vi gây án của các đối tượng thể hiện sự dã man, mất hết nhân tính.

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến dư luận cả nước bất bình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo luật gia Hằng, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức khi các đối tượng xông vào nhà, không chế người thân để bắt cóc cháu bé. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an cần làm rõ hành vi của các đối tượng để có mức hình phạt thích đáng, nghiêm khắc.

"Căn cứ vào các tình tiết ban đầu của vụ án, các đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội Giết người theo khoản 1, Điều 93, BLHS với tình tiết định khung cơ bản là giết trẻ em. Các đối tượng có thể đối diện với khung phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", luật gia Hằng nêu quan điểm.

Theo Người đưa tin

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X