Hotline 24/7
08983-08983

Trung tâm dưỡng lão Hoa Sen Nhật Bản - nơi thay đổi chữ Hiếu cổ truyền

Xưa nay, nhiều người quan niệm đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, với mô hình và phong cách của Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản, quan niệm về chữ Hiếu dần thay đổi.

Một ngày ở trung tâm dưỡng lão, nhiều người nghĩ đó là 24 giờ của một không khí hiu hắt lắm. Nhưng một ngày ở trung tâm chăm sóc người cao tuổi đúng chuẩn Nhật Bản thì rất khác. Đó là nơi người lớn tuổi hưởng thụ 24 giờ gồm những hoạt động vui chơi thoải mái, trị liệu y tế, bữa ăn dinh dưỡng phù hợp và giấc ngủ ngon trong gian phòng thoáng rộng.

Đó là trải nghiệm của 19 bạn đọc cao niên tuổi từ 60-84 của AloBacsi tham dự tour trải nghiệm 1 ngày tại Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản do Công ty TOCONTAP tổ chức; AloBacsi tham gia đồng tổ chức với nhiệm vụ tuyển chọn khách mời và truyền thông. Đây là những vị khách đặc biệt được tham quan trước khi trung tâm cắt băng khánh thành đón khách.

Ngay khi thông tin về chương trình được đăng tải trên AloBacsi, hơn 70 người đã đăng ký, háo hức được tham dự. Tuy nhiên, do số lượng và độ tuổi giới hạn, ban tổ chức phải hẹn lại nhiều bạn đọc vào chuyến đi sau. Chốt danh sách 20 khách tham quan, đêm cuối một bác điện thoại xin lỗi vì lý do riêng không tham dự được, bác rất tiếc và xin khất lại lần sau.
Ăn vận trang nhã, bà Huỳnh Thị Hiệp, ngụ quận 10, TPHCM có mặt từ sớm, thích thú chuẩn bị cho chuyến đi trải nghiệm tại trung tâm
7g30 sáng 6/1, xe của đoàn khách tham quan Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản đầu tiên đã lăn bánh. Hồi hộp có lẽ là tâm trạng chung của 19 người lớn tuổi tham dự bởi ngay từ khi mặt trời chưa ló rạng, các cô bác đã có mặt, sẵn sàng cho chuyến xa nhà 24 giờ.

Tụ hội từ nhiều quận khác nhau của thành phố và một vị khách đặc biệt đến từ tỉnh Quảng Ngãi, chỉ sau vài câu chào hỏi mà từ xa lạ đã thành quen biết. Các cô bác chuyện trò rôm rả suốt đường đi, đến khi bước xuống xe đã thuộc tên nhau như thân thiết tự bao giờ. Có người còn chuẩn bị sẵn đồ ăn mời bạn đồng hành, hay có bác biết Trung tâm Hoa Sen Nhật Bản rất gần chùa Bà Bình Dương (mới) nên mang theo ba cây nhang để đi viếng chùa. Người già là vậy - hồn hậu, chu đáo và cẩn thận.
Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản có diện tích hơn 2.300m2, gồm 4 căn nhà liên kế - mỗi căn 1 trệt 3 lầu
Trung tâm dưỡng lão Hoa Sen Nhật Bản đón đoàn khách tham quan với nụ cười niềm nở, tác phong chuyên nghiệp của các điều dưỡng và phong cách trang trí trẻ trung, hiện đại của các gian phòng. Những chiếc ghế nhiều màu nổi bật trên sắc trầm của sàn gỗ, bàn, tủ... tạo nên sự kết hợp hài hòa. Sách báo, bàn cờ, bút chì màu, tranh treo tường... được bố trí cũng rất bắt mắt.

Đó là công sức của đội ngũ chuyên gia đến từ Nhật Bản có kinh nghiệm xây dựng 13 viện dưỡng lão tại Nhật.

Gương mặt hào hứng, nụ cười hài lòng nở trên môi các cô bác khi được chứng kiến phong cách chỉn chu, ân cần của những người điều dưỡng lẫn nhân viên quản lý

Bước vào mỗi căn phòng từ phòng ngủ, nhà tắm, phòng tập thể dục, nhà bếp... mỗi người đều chăm chú quan sát. Cảm giác đầu tiên là hài lòng về sự sạch sẽ, thoáng đãng.
Bên cạnh những câu khen ngợi, các cô bác cũng đưa ra một số góp ý chân thành đến ban tổ chức. Một bác tếu táo: “Phòng 7 người, tui ngáy lớn lắm, mấy người kia mất ngủ thì sao?”… Với tinh thần cầu thị, ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Hoa Sen Nhật Bản lắng nghe, ghi nhận tất cả các góp ý để "đưa ra những điều chỉnh tức thời nhằm phục vụ khách tốt nhất có thể".

Ngoài các hoạt động chăm sóc sức khỏe như tập thể dục, vật lý trị liệu, ấn huyệt xoa bóp, trung tâm còn chú trọng tổ chức các chương trình nâng cao tinh thần cho người lớn tuổi đảm bảo hai tiêu chí: Vui và Khỏe, chẳng hạn: xếp giấy, kết hạt làm đồ thủ công mỹ nghệ, hát karaoke, đi dạo công viên…

Khi được học nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản, các cô bác hào hứng tham gia, tỉ mỉ xếp đúng từng đường nét. Những sản phẩm đầu tay này, họ sẽ mang về khoe với con cháu ở nhà.

Sau bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng gồm tôm hùm rim, thịt bò xào cải bẹ, canh mướp hương nấm mỡ... đoàn có giấc ngủ ngắn để nạp năng lượng cho các hoạt động buổi chiều: tập thể dục, ca hát, khiêu vũ… Vừa nhìn thấy dàn karaoke, ông Ngô Hiền Lương (83 tuổi) reo lên: “Quá đã! Nhảy đầm nghen bà con!”. Nói là làm, chính các vị khách tóc bạc hướng dẫn anh chị em điều dưỡng các bước khiêu vũ vui nhộn theo điệu nhạc.

Những dụng cụ và động tác tập thể dục đã được trung tâm nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho người lớn tuổi
Với kinh nghiệm xây dựng 13 viện dưỡng lão ở Nhật Bản, ở trung tâm Hoa Sen Nhật Bản các vật dụng như bàn ăn đều được thiết kế theo tiêu chuẩn, phù hợp với người già

Bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cho chính tay các điều dưỡng thực hiện. Tại đây, không gò bó như các trung tâm khác, những người lớn tuổi nếu có sở thích hoặc nhu cầu cũng có thể tự tay xuống phụ bếp. Đây không chỉ là hoạt động giúp ích cho thể chất lẫn tinh thần mà còn là dịp để trò chuyện, chia sẻ về sở thích của người lớn tuổi để có sự điều chỉnh thích hợp.
Với sứ mệnh kết nối bác sĩ với người bệnh, dịp này AloBacsi cũng mời TS.BS Trần Chí Cường - Chủ tịch Hội can thiệp Thần kinh đột quỵ TPHCM đến trò chuyện về bệnh đột quỵ và BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình tư vấn, thăm khám cho 19 thành viên.

Với câu hỏi vì sao người cao tuổi tắm buổi sáng thường hay đột quỵ? BS Cường trả lời: “Khi ngủ cơ thể cũng nghỉ ngơi, tim rất thông minh nên nhận biết được và chỉ hoạt động 50%. Khi mới ngủ dậy, người già thay đổi tư thế đột ngột, máu không kịp đưa lên não để kịp nhận thức nên kéo theo một chuỗi hệ luỵ... trong đó có đột quỵ”.

Một bác hỏi đột quỵ có nên châm cứu, cắt lể… vị tiến sĩ nhấn mạnh: Bệnh nhân nên đến bệnh viện trong thời gian vàng (3 giờ đầu) để bác sĩ có hướng xử trí phù hợp, hạn chế tối thiểu di chứng.
Phần giao lưu của TS.BS Trần Chí Cường nhận được sự quan tâm của các vị khách tham gia tour trải nghiệm 1 ngày ở Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản
Tiếp nối chương trình, các thành viên của đoàn được BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình - người có nhiều năm công tác tại khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, Phó phòng truyền thông, chuyên gia tư vấn của AloBacsi - thăm khám, nhờ vậy, một thành viên trong đoàn bị tăng huyết áp được dùng thuốc kịp thời. Các cô bác khác thì biết cách chăm sóc các bệnh mạn tính khác của mình.

Ngày đầu tiên của chuyến tham quan kết thúc với giấc ngủ ngon trên những chiếc giường hiện đại và tiện nghi, được nhập khẩu từ Nhật Bản.


Ngày tiếp theo, cả đoàn đón bình minh tại công viên gần đó, với những bài tập bổ ích do ông Kuragaito Yoshiaki - quản lý của trung tâm hướng dẫn
Bình minh ngày 7/1 vừa lên, ông Kuragaito Yoshiaki - quản lý của trung tâm đã mời mọi người thức giấc và hướng dẫn những bài tập nhẹ nhàng như xoay các khớp tay, vặn mình... Bầu trời trong xanh, gió nhẹ sau một đêm ngon giấc làm tâm trạng trở nên nhẹ nhàng, thư thái.

Sau lời cảm ơn chân thành, ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Hoa Sen Nhật Bản trao tặng quà cho khách tham quan
Sau bữa sáng là tô cháo gà nóng hổi, các cô chú cùng nhau chụp hình lưu niệm và nhận phần quà là nấm mỡ Yoshimoto được trồng trên cao nguyên Bảo Lộc, bột rau xanh Nhật Bản... từ ban tổ chức trao tận tay các cô chú. Món quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng rất lớn, bởi tất cả đều sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Nhật, đảm bảo tốt cho sức khỏe.
Ông Kuragaito Yoshiaki mang đậm phong cách của người Nhật, từ cái cúi chào, bắt tay, trò chuyện đều toát lên sự trân trọng với bậc cao niên. Khi xe lăn bánh rời đi, ông không quên cúi chào, vẫy tay tạm biệt đến khi xe khuất hẳn. Sự tiếp đãi thân tình như người trong gia đình, ông nhận được nhiều lời khen từ khách tham dự, nào là đẹp trai, dễ mến, gần gũi và rất tỉ mỉ trong từng chi tiết
Trước khi xe lăn bánh về TPHCM, cả đoàn chụp hình lưu niệm cùng quản lý và điều dưỡng của trung tâm

Giờ chia tay đã điểm, 1 ngày trôi qua thật nhanh. Mới hôm qua chưa ai biết nhau, vậy mà chỉ sau 24 giờ như đã thân thiết từ lâu. Điều đọng lại trong tim mỗi người không chỉ là một ngày được chăm sóc, vui chơi mà còn đó những cảm xúc là tình thân, tình bạn mà không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được.
Các cô bác hồ hởi: “Vô đây vui ghê, chứ ở nhà con cái đi làm suốt, buồn lắm. Cũng đâu có dễ mà ngày nào cũng đi thăm bạn bè!”, rồi họ hẹn nhau: “Ông định vô (viện dưỡng lão) tháng mấy? Tui với ông cùng vô cùng lúc cho vui!”

Nhắc đến viện dưỡng lão, nhiều người nghĩ đến nỗi cô đơn của người già khi không có con cái bên cạnh... Giao phó việc chăm sóc cha mẹ cho người khác bị xem là bất hiếu trong quan niệm lâu đời của người Việt Nam. Thế nhưng, với mô hình hiện đại, ấm áp - nơi người cao tuổi thật sự được nghỉ ngơi, sống những ngày vui khỏe chứ không phải tiếp nối chuỗi hết lo cho con lại chăm cho cháu, thì đưa cha mẹ vào trung tâm dưỡng lão mới thật sự là chí hiếu.
Chuyến thăm trung tâm lần này còn có sự tham dự đặc biệt của bà Lê Thị Thanh Hương (thứ 5 từ trái qua) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty TOCONTAP. Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc với hàng trăm đối tác Nhật Bản, được chứng kiến mô hình viện dưỡng lão đúng chuẩn ở nước bạn, bà không thôi trăn trở về một nơi có thể chăm sóc người già hiện đại nhưng vẫn đầm ấm như những người thân trong gia đình. Bà muốn viết nên một tập truyện dài về chặng đường chăm sóc người cao tuổi và sự trải nghiệm lần này của 19 cô chú chính là lật trang đầu tiên của câu chuyện.

Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản có nhiều mô hình đón nhận người cao tuổi hết sức linh hoạt, như đến nghỉ dưỡng từ vài ngày đến 1 tuần, 1 tháng, Việt kiều từ các nước về trú đông, con cái đi công tác xa gửi cha mẹ vào tạm vài tháng, hoặc sáng đi làm gửi trung tâm rồi chiều đón về… với chi phí từ 12-15 triệu đồng/tháng.

Muốn tìm hiểu thêm chi tiết, mời bạn vào thăm trang web:
duonglaohoasennhatban.com

Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Hoa Sen Nhật Bản
Số 12, Dãy C, Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
(Đối diện trung tâm hành chính tỉnh, cách 1km)     
Giám đốc ông Phạm Hồng Thái
ĐT: 0949123368 hoặc:  0274.222.2079
Email: japanlotus@duonglaohoasennhatban.com


Phương Nhung - Ảnh: Viết Hưởng
Cổng thông tin tư vấn sức khỏe miễn phí AloBacsi.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X