Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Nguy kịch vì rách thực quản do uống rượu

Anh Tiên K. L., 23 tuổi ở Q.8 vào BV Nguyễn Tri Phương trong tình trạng cấp cứu nặng với huyết áp thấp vì ói ra máu dữ dội sau khi uống rượu.

Sau khi tích cực cấp cứu cho bệnh nhân, nghi ngờ bệnh nhân bị loét dạ dày gây chảy máu, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nội soi dạ dày qua đường miệng và thật bất ngờ chúng tôi phát hiện được một vết rách rất sâu và dài ăn xuống một mạch máu gây chảy máu dữ dội ở đoạn cuối thực quản.

Vết rách sâu, dài ở thực quản ăn sâu vào mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt. Ảnh: T.N.L.P

Với kỹ thuật "vá" mạch máu bằng dụng cụ đưa qua ống nội soi (trong chuyên môn gọi là Hemoclip), các bác sĩ đã “vá” thành công mạch máu đang chảy máu tại vết rách này. Sau khi can thiệp thành công, máu ngừng chảy lập tức, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi điều trị duy trì và hiện tại tình trạng đã ổn định..

Mạch máu được "vá" lại thành công sau nội soi

Rách đoạn cuối thực quản được gọi là bệnh Mallory-Weiss gặp ở những người bị nôn ói do ngô độc rượu cấp, do hóa trị ung thư hay phụ nữ bị nghén nhiều lúc mang thai. Thường vết rách rất nhỏ, nhẹ và có thể tự lành hoặc lành sau khi được bác sĩ cho dùng thuốc.

Trường hợp rách sâu, nặng ăn vào mạch máu lớn như ca này là hiếm gặp và chỉ gặp trên thực quản đã bị viêm loét trước đó do rượu bia, do trào ngược, do bỏng, do nấm mà không biết.

Để tránh bị bệnh ở vùng thực quản, cần hạn chế rượu bia, thuốc lá; không ăn khuya; tránh để thừa cân béo phì , không ăn thức ăn quá nóng.

Theo BS Trần Ngọc Lưu Phương
Trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp - BV Nguyễn Tri Phương

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X