Hotline 24/7
08983-08983

Xác nhận hai người tử vong sau khi ăn ốc bươu

Hai người đàn ông tử vong sau khi đi bắt ốc bươu ngoài đồng về làm mồi nhậu.

Ngày 13/1, ông Võ Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai người đàn ông tử vong sau khi đi bắt ốc bươu ngoài đồng về làm mồi nhậu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/1, tại thôn Cổ Linh, xã Bình Sa, ông Bùi Văn An (45 tuổi) và Huỳnh Văn Điệp (37 tuổi, cùng trú thôn) đi ra đồng ruộng mới gieo sạ, có phun thuốc trừ sâu để bắt ốc bươu làm mồi nhậu.

Sau đó, cả hai ngồi uống rượu với nhau ở nhà riêng.

Tuy nhiên, đến chiều 11/1, ông An có biểu hiện ngộ độc, nôn ói và tử vong tại nhà.

Cũng trong tình trạng tương tự, anh Điệp được người thân gọi bác sĩ đến nhà để thăm khám, song nạn nhân không qua khỏi do cơ thể mất nước.

''Tôi có nghe người dân báo trước khi nhậu, cả hai người đã cùng đi bắt ốc bươu ngoài ruộng để làm mồi nhắm. Có thể do trong ốc bươu còn tồn độc tố từ thuốc bảo vệ thực vật được người dân phun khi xuống giống, gieo sạ trên ruộng'', ông Bình cho biết thêm.

Được biết, hai nạn nhân đã được gia đình tiến hành mai táng vào chiều 13/1 và không có đơn yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để xác định nguyên nhân hai nạn nhân tử vong.

Theo gia đình các nạn nhân,ông An và anh Điệp thường xuyên uống rượu với nhau và nhậu rất nhiều.

Theo Thanh An - Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X