Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc ''mời'' Mỹ sử dụng đảo xây dựng trái phép tại Trường Sa vì bị ''lộ mặt''?

“Trung Quốc hiện nay chưa đủ sức muốn làm gì thì làm, khi làm việc xấu bị phơi bộ mặt thật ra, sợ không có lợi, nên họ mềm mại mời Mỹ tham gia cùng khai thác...”.

Đó là nhận định của Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) xung quanh câu chuyện mới đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, sẵn sàng để cho Hoa Kỳ và các nước khác sử dụng các cơ sở do Trung Quốc kiểm soát tại Trường Sa, cho các hoạt động nhân đạo.

Trung Quốc ‘mời’ Mỹ sử dụng đảo xây dựng trái phép ở Trường Sa vì bị ‘lộ mặt’?Khi điều kiện cho phép, Trung Quốc muốn mời Mỹ cùng sử dụng trái phép cơ sở hạ tầng tại đảo Gạc Ma của Việt Nam. Ảnh: Lao Động

Trung Quốc đang “giật mình”?

Tuyên bố này của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động xây dựng và mở rộng của Trung Quốc trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông bị nhiều quốc gia lên án mạnh mẽ. 

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi  nói: "Chúng tôi mời các tổ chức quốc tế, Hoa Kỳ và các nước có liên quan, trong tương lai sử dụng các cơ sở hạ tầng, khi điều kiện cho phép, vì các hợp tác tìm kiếm và cứu nạn trong trường hợp thảm họa".

Theo thông báo của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ yêu cầu Bắc Kinh giải thích với các nước trong khu vực về mục tiêu xây dựng, mở rộng tại các vùng đảo tranh chấp, đặc biệt giới chức Hải quân Mỹ đề nghị Trung Quốc cho các nước sử dụng các cơ sở tại vùng biển này, vì hoạt động nhân đạo chung.

Nhận định về lời “mời” kỳ lạ này của nước bạn, Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, với bất kỳ động thái nào của người khác, người có lỗi như Trung Quốc bao giờ cũng “giật mình”.

“Nếu Trung Quốc mà làm ăn đường hoàng họ sẽ không quan tâm đến Mỹ làm gì, nói gì”, Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Việc làm này của Trung Quốc được ông Cương lý giải, là do sau động thái xây dựng sân bay nhân tạo ở đảo Gạc Ma, Trung Quốc tiếp tục xây dựng sân bay nhân tạo tại đảo Chữ Thập và bị quốc tế, trong đó có Mỹ lên án.

Việc xây dựng các công trình trái phép này khiến ông Cương lo ngại sẽ thực sự sẽ là mối lo ngại của hệ thống phòng thủ quốc phòng của Việt Nam. Nó sẽ thành một cụm từ Gạc Ma-Phú Lâm-Chữ Thập, từ đây Trung Quốc có thể triển khai các máy bay tân tiến như Su-30, J-11 và J-10 mà không phải tiếp dầu ở trên không.

Nhìn xa hơn nữa, Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, hành động cải tạo Gạc Ma và Chữ Thập khi tiến hành xong Trung Quốc sẽ thiết lập Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông.

“Chúng ta nên nhớ rằng, trong việc bố trí địa điểm, địa lý ở Trường Sa, 21 đảo chìm đảo nổi mà Việt Nam đang nắm giữ đều nằm phía ngoài Gạc Ma. Một khi Gạc Ma bị biến thành căn cứ quân sự thì ngay việc ra những hòn đảo của chúng ta cũng sẽ khó khăn.

Và khi Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, việc chúng ta đi lại trên không, trên bộ càng khó khăn hơn”, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) lo ngại.

Việc xây dựng căn cứ quân sự, sân bay Gạc Ma không chỉ là “chiêu” phong tỏa Việt Nam mà ông Cương cho rằng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Mỹ. Mặc dù ý đồ này của nước bạn không được nói ra nhưng thế giới và Mỹ đã nhận ra. Để khỏa lấp ý định này khi đã bị lộ, Trung Quốc đã hành động “mềm mại” bằng cách mời Mỹ tham gia vào việc khai thác cơ sở trái phép tại đây với khẳng định ngầm “anh không tin tôi thì tôi mời anh vào chứng kiến”.

“Đó là cách chống chế của Trung Quốc khi bị phát hiện ra. Họ đã vi phạm trắng trợn công ước về Luật Biển. Ông Tập Cận Bình mới nhận nhiệm vụ 2 năm thì có đến 10 lần cam kết với Asean về sự phát triển ổn định, lâu dài, hợp tác và đều sai lời; 15 lần hứa với thế giới cũng làm sai”, Thiếu tướng Cương nhắc lại.

 Cần quyết liệt hơn với người bạn “16 chữ vàng”

Nhắc lại sự kiện Giàn khoan Hải Dương 981, Thiếu Tướng Lê Văn Cương nhìn nhận, đó chỉ là hành động thử phản ứng của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, không nghiêm trọng bằng hành động xây dựng căn cứ quân sự và cải tạo đảo Chữ Thập và Gạc Ma.

“Trung Quốc đã dùng sự kiện giàn khoan để tập trung sự chú ý của cả quốc tế và Việt Nam để họ làm những việc nguy hiểm hơn, đó là cải tạo hai hòn đảo Gạc Ma và Chữ Thập  để tiến tới lập Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Khi ấy trên thực tế Trung Quốc đã chiếm được Biển Đông mà không cần đánh”, ông Cương lo lắng.

Trung Quốc ‘mời’ Mỹ sử dụng đảo xây dựng trái phép ở Trường Sa vì bị ‘lộ mặt’?Việc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển của Việt Nam hồi năm ngoái không đáng lo ngại bằng việc Trung Quốc cấp tập cải tạo đảo Gạc Ma

 Qua những sự kiện này, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho rằng, phản đối của Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa tương xứng với hành động cực kỳ nghiêm trọng của Trung Quốc.

Thời điểm, cả thế giới lên án mạnh mẽ Trung Quốc khi họ kéo Giàn khoan 981 vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam bởi chúng ta đã quyết liệt hơn, lên án mạnh mẽ hơn… Và theo quan điểm của mình,  vị Thiếu tướng này cho rằng, Việt Nam cần tỏ rõ thái độ và có những hành động lên án, phản đối mạnh mẽ hơn nữa.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X