Hotline 24/7
08983-08983

Trung Quốc điều 1.200 quân và chiến đấu cơ tìm 'máy bay lạ'

Trung Quốc đã triển khai hơn 1.200 binh sỹ và các máy bay chiến đấu truy tìm một máy bay lạ hoạt động gần sân bay ở thủ đô Bắc Kinh.

Chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Quân đội Trung Quốc điều động 1.226 binh sỹ, 123 xe quân đội, 26 kĩ thuật viên radar, 2 máy bay chiến đấu và 2 trực thăng sau khi phát hiện tín hiệu một “máy bay lạ” trên màn hình radar, Nhật báo Trung Quốc đưa tin ngày 23/10. Máy bay này không được cấp phép bay trong Bắc Kinh. Sự cố khiến hơn 10 chuyến bay thương mại phải hoãn chuyến.

Tuy nhiên, “máy bay lạ” thực tế là một máy bay khảo sát dùng để đo đạc và vẽ bản đồ. Cảnh sát đã bắt giữ và chuẩn bị khởi tố ba nghi phạm liên quan. Cả ba người đều làm việc tại một công ty kỹ thuật hàng không.

Trung Quốc cấm mọi máy bay, dù có người lái hay không, hoạt động khi không có sự cho phép của không quân, cơ quan hàng không dân dụng và cơ quan kiểm soát không lưu địa phương.

Hồi tháng 6/2014, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt một người đàn ông New Zealand sau khi ông điều khiển một chiếc máy bay gắn camera bay ở Tử Cấm Thành, một địa điểm du lịch phổ biến nhưng cũng rất gần khu nhà làm việc của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

AloBacsi.com
Theo Minh Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X