Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM đưa người lang thang vào cơ sở xã hội trước Tết Dương lịch

Cùng với chiến dịch tập trung người nghiện lang thang, những người xin ăn, không nơi cư trú sẽ được đưa vào các cơ sở xã hội ở TPHCM, từ cuối tháng 12.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận vừa ký, từ ngày 28/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao phối hợp với các cơ quan tập trung những người xin ăn, lang thang vào trung tâm Hỗ trợ xã hội để tiến hành lập hồ sơ phân loại và xử lý. Nếu là người khuyết tật về thần kinh hoặc có dấu hiệu mắc các tâm thần thì đưa về trung tâm chuyên ngành.

cai-bang-9680-1419238425.jpg

Từ ngày 28/12, TPHCM sẽ ra quân tập trung đưa người lang thang, xin ăn vào các cơ sở xã hội. Ảnh: Quốc Thắng

Những trường hợp đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội từ lần thứ hai trở lên thì tiếp nhận nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội trong 3 tháng.Nếu kết quả xác minh không có nơi cư trú nhất định hoặc hết thời hạn xác minh mà không có trả lời của chính quyền địa phương nơi xác minh thì trung tâm sẽ chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố. Trường hợp có nơi cư trú sẽ được hồi gia.

UBND TPHCM cũng giao Công an thành phố hướng dẫn các quận, huyện trong việc phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung người lang thang.Đồng thời, lập danh chỉ bản của người xin ăn không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định khi đưa vào tập trung, quản lý tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội trong trường hợp họ không có giấy tờ tùy thân.

Ngành công an cũng phải điều tra và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với người có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc người khác đi xin ăn.

Theo quyết định của UBND TPHCM, người xin ăn là những người đi xin dưới bất kỳ hình thức nào như đàn hát để xin, giả danh tu sĩ Phật giáo để đi khất thực hoặc những hành vi đi xin nhưng có tính đối phó khi kiểm tra như bán vé số, bán bánh, kẹo và các hành vi tương tự.

Quyết định này không áp dụng đối với tu sĩ khất thực có giấy chứng nhận của cơ quan Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thẩm quyền.

Người sinh sống nơi công cộng là hành vi của những người mà mọi sinh hoạt hàng ngày (tắm, giặt, ăn, ngủ) đều diễn ra nơi công cộng nhưvỉa hè, lòng - lề đường, gầm cầu, quảng trường, công viên, vườn hoa, nơi vui chơi giải trí, nhà ga, trạm dừng xe buýt, bến xe, bến tàu, bến cảng, chợ...

Còn những người không có nơi cư trú nhất định là người không xác định được nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú và thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở cố định; người có đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nhưng không sinh sống tại đó mà thường xuyên đi lang thang, không có nơi ở cố định.


Theo Trung Sơn - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X