Hotline 24/7
08983-08983

Tổng thống Putin khẳng định sẽ không làm tổng thống Nga suốt đời

Vladimir Putin hôm chủ nhật nói ông sẽ không làm tổng thống Nga suốt đời và sẽ rời bỏ nhiệm sở phù hợp với hiến pháp vào thời gian không muộn hơn năm 2024.

Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị cụng li với các đại sứ trong một lễ trình quốc thư ở Điện Kremlin, Moscow hôm 19/11/2014

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Tass, ông Putin nói ở lại Điện Kremlin quá thời hạn sẽ "bất lợi cho đất nước và tôi không cần phải làm điều này".

Năm nay 62 tuổi, ông đã lèo lái con thuyền nước Nga ngoạn mục vượt qua muôn vàn khó khăn kể từ khi được bầu lần đầu tiên năm 2000. Ông lui về phía sau sau nhiệm kỳ bốn năm theo quy định của hiến pháp, nhưng vẫn nắm quyền lực trên cương vị thủ tướng và được tái bầu làm tổng thống vào năm 2012 trong một nhiệm kỳ sáu năm.

Putin nói quyết định ông có tranh cử một nhiệm kỳ thứ tư vào năm 2018 hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình đất nước và "tâm trạng riêng" của ông.

Ông nói những cấm vận mà phương Tây áp đặt chống các cá nhân và doanh nghiệp Nga qua cuộc khủng hỏang Ukraine là nhằm trừng phạt bạn bè ông và "có động cơ nhằm gây chia rẽ trong nội bộ và sau đó có lẽ là trong xã hội". Nhưng ông cho biết, bất chấp thủ đoạn này của phương Tây, xã hội Nga vẫn đoàn kết một lòng phía sau ông.

Theo P.Kha  - Công an TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X