Hotline 24/7
08983-08983

Thời thơ ấu của Putin: "Nếu bị xúc phạm, cậu ấy sẽ trả đũa bằng mọi giá"

Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức bước sang tuổi 63. Hãy cùng xem lại những hình ảnh thời trai trẻ của người đàn ông quyền lực bậc nhất thế giới này.

ảnh Putin thời trẻÔng Putin chụp hình cùng gia đình vào khoảng năm 1960 (Ảnh: Laski Diffusion/Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 tại thành phố Leningrad (nay là Saint Petersburg) có cha là cựu binh Thế chiến II. Cha mẹ ông Putin có 3 người con nhưng chỉ có mình ông còn sống đến lúc trưởng thành. Một người anh em của ông Putin chết từ khi còn sơ sinh, người còn lại chết trong cuộc vây hãm Leningrad của phát xít Đức tại Thế chiến II.

Thuở nhỏ bạn bè gọi ông Putin bằng tên thân mật Volodya. Thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông Putin rất hạn chế, một phần bởi tính cách cũng như việc ông gia nhập KBG - tổ chức tình báo quốc gia Liên Xô - từ khi còn rất trẻ.

ảnh Putin thời trẻ Ông Putin (ngồi hàng đầu, thứ ba từ phải sang) trong lớp học giai đoạn 1964 - 1965 (Ảnh: Laski Diffusion/Getty Images)

Một người bạn từng kể về ông Putin thời thơ ấu đã có tính cách mạnh mẽ: "Nếu bị ai đó xúc phạm, Volodya sẽ trả đũa bằng mọi cách - đấm đá, nhảy lên người, giật tóc, cào cấu người kia - để không ai còn dám bắt nạt cậu ấy nữa".

ảnh Putin thời trẻHình chụp ông Putin năm 1970 (Ảnh: Laski Diffusion/Getty Images)

Ngay từ thuở nhở ông Putin đã theo học một môn võ thuật kết hợp động tác karate và judo. Sau này ông tập chuyên sâu hơn vào môn judo.

ảnh Putin thời trẻÔng Putin tập judo cùng cậu bạn học Vassily Shestakov tại Leningrad năm 1971 (Ảnh: EPA/Corbis)

Được các bộ phim và sách về điệp viên Liên Xô thời đó truyền cảm hứng, ông Putin nuôi ước mơ gia nhập KGB ngay từ trên ghế nhà trường. Ông gia nhập một trường năng khiếu và theo học bằng cử nhân luật để tiếp tục theo đuổi ước mơ.

ảnh Putin thời trẻÔng Putin khiêu vũ cùng cô bạn gái cùng lớp Elena trong một bữa tiệc ở Leningrad năm 1970 (Ảnh: Laski Diffusion/Getty Images)

Vào giữa thập niên 70 thế kỷ trước, ông Putin cưới bà Lyudmila, đồng thời được KGB tuyển mộ. Ông trải qua 15 năm làm đặc vụ tình báo Xô viết. Năm 1984, ông di chuyển tới vùng Dresden, Đông Đức (cũ) thực hiện một nhiệm vụ mật.

Tuy nhiên, ông đã thất bại và bị trục xuất về nước sau khi phía Đông Đức bắt giữ, cáo buộc ông tuyển mộ sinh viên nước ngoài tại đây.

ảnh Putin thời trẻÔng Putin cùng vợ mình, bà Lyudmila và con gái Masha năm 1985 (Ảnh: Sovfoto/UIG/Getty Images)

ảnh Putin thời trẻÔng Putin cùng cha mẹ, ông Vladimir và bà Maria trước chuyến công tác tại Đức năm 1985 (Ảnh: Laski Diffusion/Getty Images)

Năm 1989, Bức tường Berlin sụp đổ và Liên bang Xô viết bắt đầu lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Ông Putin rời KGB năm 1991, cùng gia đình quay trở về Saint Petersburg và bắt đầu sự nghiệp chính trị với chúc vụ Phó Thị trưởng Thành phố Saint Petersburg, qua đó từng bước thăng tiến và trở thành người đứng đầu nước Nga vào năm 1999.

ảnh Putin thời trẻÔng Putin giữ cương vị Phó Thị trưởng thành phố Saint Petersburg. Đến năm 1994, ông làm Thị trưởng Anatoly Sobchak (Ảnh: Dmitry Lovetsky/AP)

Theo Ngọc Yến - VnTinnhanh/ Đại đoàn kết

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X