Hotline 24/7
08983-08983

Thoát chết nhờ... đồ ăn nhanh

Các bác sĩ khuyến cáo đồ ăn nhanh có hại cho sức khỏe, tuy nhiên, đối với Elle Wilkinson, chocolate, pho-mát, bánh mì nướng, bánh bơ giòn là những món ăn cứu mạng.

 
Elle, 16 tuổi, tại East Yorkshire (Anh) được chẩn đoán mắc chứng viêm gan tự miễn, tình trạng xảy ra khi hệ thống miễn dịch tự tấn công gan, gây viêm và hoại tử tế bào gan. Các bác sĩ cho biết do phát hiện bệnh quá muộn, Elle chỉ sống thêm được khoảng từ 6-12 tháng nếu không tìm được người hiến tạng.

Bệnh của Elle được phát hiện vào tháng 8 năm ngoái khi cô bé bắt đầu nôn mửa bất thường. Theo các bác sĩ, Elle đã mắc bệnh cách đó 3-5 năm nhưng gia đình không phát hiện ra do triệu chứng của bệnh giai đoạn đầu tương đối khó nhận biết.

Trong thời gian chờ đợi, cô bé phải áp dụng chế độ ăn giàu carbohydrate để bổ sung calorie, protein cho cơ thể. Tuy nhiên, chính các bác sĩ cũng không ngờ khẩu phần ăn với món chủ đạo là chocolate lại khiến bệnh tình của Elle thuyên giảm đáng kể.

Elle khỏi bệnh nhờ ăn đồ ăn nhanh

Tiếp tục chế độ ăn gồm chocolate, bánh quy, bánh mì nướng, pho-mát, kèm thêm khoai tây chiên, đồng thời kết hợp điều trị thuốc, Elle gần như đã hoàn toàn khỏi bệnh. Đây là một sự phục hồi kỳ diệu, các bác sĩ đã chính thức gạch tên em khỏi danh sách bệnh nhân chờ hiến tạng.

“Các bạn trong lớp em không tin nổi chuyện này. Giờ em có thể thoải mái ăn chocolate, khoai tây chiên và mọi loại đồ ăn nhanh mà không phải lo hậu quả”- Elle cho biết.

Để trị bệnh triệt để, Elle sẽ phải tiến hành ghép gan khi có cơ hội. Cho tới lúc đó, Elle vẫn phải tiếp tục chế độ ăn như hiện giờ, nếu không cô bé sẽ bị teo cơ. Lượng đường bột chuyển hóa thành glucose hiện giờ là nguồn năng lượng chính duy trì sự sống cho cô bé.

Alobacsi.vn (Theo Thu Thương  - Khoa học & Đời sống/ Dailymail)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X