Hotline 24/7
08983-08983

Tên lửa Triều Tiên là 'mối đe dọa trực tiếp' đối với Nga

Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là "mối đe dọa trực tiếp" đối với Nga.

"Đó không chỉ là một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Nó có chức năng thực sự" - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin mô tả. "Đó là lý do nó đang gây báo động. Và nó là một mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Chúng tôi tin rằng nó sẽ làm gia tăng căng thẳng của khu vực. Đó là quan điểm chính của chúng tôi".

Nga, Triều Tiên, tên lửa Triều Tiên, hạt nhân Triều Tiên, Kim Jong Un

Triều Tiên liên tiêp thử tên lửa trong thời gian vừa qua. (Ảnh: PA)

Bình luận trên được ông Fomin nói tại Đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh quốc tế ở Singapore thu hút sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và chuyên gia đến từ 39 nước, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Nga có biên giới chung với Triều Tiên và mới đây chứng kiến một tên lửa mà chính quyền Kim Jong Un phóng thử rơi sát vùng lãnh hải nước này. Tuy nhiên, Moscow có quan điểm khác với Mỹ và đồng minh về cách thức kiểm soát tham vọng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Ủng hộ loạt đòn trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov nhấn mạnh "lựa chọn ở đây phải được đưa ra theo hướng dùng các công cụ ngoại giao ở mức tối đa".

Thứ trưởng Fomin có quan điểm tương tự: "Các hạn chế kinh tế nên là loại công cụ đưa Triều Tiên vào một tiến trình giải quyết tranh cãi và xung đột một cách hòa bình, chứ không phải một lần nữa làm xấu đi tình trạng kinh tế ở Triều Tiên", ông nói.

Theo Thanh Hảo - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X