Hotline 24/7
08983-08983

Tàu chiến Trung Quốc cập cảng Campuchia

Ngày 22/2, hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc cập cảng ở tây nam Campuchia, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 5 ngày.

Hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters
Hai tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Tân Hoa Xã đưa tin, Liuzhou và Sanya, hai tàu thuộc lực lượng hộ tống số 21 của Hải quân Trung Quốc, đã cập cảng Sihanoukville Autonomous thuộc tỉnh Preah Sihanouk, tây nam Campuchia. Các tàu do Chuẩn Đô đốc Yu Manjiang - chỉ huy các đơn vị hải quân Trung Quốc trong khu vực - và Đại tá He Qingfeng dẫn đầu.

Phát biểu tại lễ đón, ông Yu cho biết đây là lần thứ 3 tàu hải quân Trung Quốc tới thăm Campuchia, nhưng là lần đầu tiên các tàu cập cảng quốc gia Đông Nam Á.

Yu nhắc lại rằng, tàu huấn luyện Zhenghe và tàu bệnh viện Peace Ark từng thăm Campuchia trong các năm 2008 và 2013.

“Trung Quốc và Campuchia là đối tác và bạn bè tốt. Chuyến thăm sẽ thúc đẩy sự tin tưởng và quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa hải quân hai quốc gia”, Yu nói.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Hải quân Campuchia. Giới lãnh đạo quốc phòng cũng như các quan chức chính phủ cấp cao sẽ trao đổi về mối quan hệ song phương cũng như tình hình khu vực.

Ngoài ra, các sĩ quan Hải quân Trung Quốc và Campuchia sẽ tiến hành một cuộc tập trận cứu hộ và tổ chức trận đấu bóng đá giao hữu. Thủy thủ Trung Quốc sẽ tới thăm cộng đồng Campuchia để tìm hiểu các nền văn hóa Campuchia và cuộc sống hàng ngày của người dân.

Theo Reuters, hoạt động giữa tàu Trung Quốc và Campuchia được tổ chức chỉ một ngày sau khi 3 tàu chiến khác của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản rời đi theo lịch trình, sau khi có chuyến giao lưu văn hoá với Hải quân Campuchia. 

Hiện Trung Quốc đồng quản lý một học viện quân sự tại Campuchia. Họ cung cấp các vũ khí gồm trực thăng, tên lửa vác vai, xe quân sự cho phía Campuchia, trong khi quốc gia Đông Nam Á cử học viên tới Trung Quốc để đào tạo.

Ou Virak, chuyên gia nghiên cứu Diễn đàn Tương lai, cho rằng các chuyến thăm của tàu chiến Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy sự cạnh tranh gây ảnh hưởng của hai nước này đối với Campuchia. 

Theo Hải Anh - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X