Hotline 24/7
08983-08983

Sở Du lịch Đà Nẵng phản pháo 'tâm thư' về bán đảo Sơn Trà

Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, văn bản kiến nghị Thủ tướng giữ nguyên trạng bán đảo Sơn Trà là ý kiến cá nhân của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch chứ không phải tiếng nói của hiệp hội.

Chiều nay, Sở Du lịch Đà Nẵng có văn bản gửi đến Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, HĐND, Sở Nội vụ, Sở TT&TT báo cáo liên quan kiến nghị gửi Thủ tướng của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về bán đảo Sơn Trà.

Văn bản do Phó GĐ Sở Trần Chí Cường ký cho biết, ngày 21/3, Sở nhận được công văn của Hiệp hội Du lịch với nội dung kiến nghị Thủ tướng, đề nghị xem xét lại Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà - TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, cày xới Sơn Trà, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng
Một góc Sơn Trà tan hoang vì thi công hàng chục móng biệt thự trái phép

Theo Sở này, vừa qua trên bán đảo Sơn Trà xảy ra sự việc công ty cổ phần du lịch Biển Tiên Sa xây dựng công trình khi chưa có báo cáo tác động môi trường và giấy phép xây dựng khiến dư luận phản ứng. 

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sau đó có công văn gửi Thủ tướng kiến nghị xem xét lại quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng, đây chỉ là quan điểm cá nhân của ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội chứ không phải tiếng nói chung của hiệp hội này.

"Qua kiểm chứng thông tin với các phó chủ tịch và Tổng thư ký Hiệp hội, ông Huỳnh Tấn Vinh chưa trao đổi nội dung, chưa thông qua Thường trực và Ban chấp hành Hiệp hội về các nội dung trong công văn trước khi ban hành. Do đó nội dung văn bản chỉ mang tính cá nhân của ông Huỳnh Tấn Vinh”, Sở Du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh.

Sở này cũng cho rằng, ông Vinh lấy tư cách Chủ tịch Hiệp hội để đồng gửi công văn cho Thủ tướng, Thường vụ Quốc hội, các bộ ngành và lãnh đạo TP, đồng thời gửi cho báo chí đã gây hiểu nhầm là thông tin chính thức của Hiệp hội.

Hiện, Sở đã liên hệ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (đơn vị được giao lập quy hoạch) để đề nghị giải trình nhưng thông tin, số liệu liên quan như kiến nghị trong văn bản đã gửi. 

Theo đó, Sở báo cáo để Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo về sự việc.

Theo Cao Thái - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X