Hotline 24/7
08983-08983

Sẽ đốn hạ 84 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

Những hàng cây xanh tuyệt đẹp trên đường Tôn Đức Thắng tiếp tục bị đốn bỏ. Người dân thành phố tiếc nuối...

Những nhánh cây được đốn trước khi hạ gốc để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường - Ảnh: Thanh Tùng

Ngày 25/12, Xí nghiệp cây xanh 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM đã cắt cành, đốn hạ cây cổ thụ cao trên 12m, đường kính gốc khoảng 70cm trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM (đoạn trước Nhà máy đóng tàu Ba Son).

Đây là cây cổ thụ thứ 4 được đơn vị trên đốn hạ trong vòng hai tháng qua.

Việc đốn hạ các cây cổ thụ này được Sở Giao thông vận tải TP cấp phép vì nằm trong phạm vi dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 đang được triển khai thi công.

Trước đó, đơn vị trên cũng đã đốn hạ 3 cây xanh ở tuyến đường Tôn Đức Thắng.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. HCM sẽ có 84 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng phải đốn hạ để xây cầu Thủ Thiêm 2, còn 37 cây sẽ được di dời và 151 cây được giữ lại.

Được biết hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng có từ thời Pháp tồn tại hơn trăm năm. Việc đốn hạ cây xanh trên đoạn đường này làm bao người phải nuối tiếc.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh kéo dây giữ nhánh cây tránh rơi trúng người đi đường, chuẩn bị cho việc đốn hạ cây. Ảnh: Thanh Tùng


Nhân viên Công viên cây xanh cưa nhánh cây - Ảnh: Thanh Tùng


Các công nhân đang cắt cành, chuẩn bị cưa cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng sáng ngày 25/12 - Ảnh: Q.Khải

Ảnh: Q.Khải

 Ảnh: Q.Khải

Hàng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng có từ thời Pháp tồn tại hơn trăm năm- Ảnh: Cù Mai Công

Việc đốn hạ cây xanh rợp bóng mát trên đoạn đường Tôn Đức Thắng làm bao người dân thành phố phải nuối tiếc.- Ảnh: Cù Mai Công

Theo Quang Khải - Thanh Tùng - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X