Hotline 24/7
08983-08983

Sẽ bỏ thu phí xe máy

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho rằng việc tạm dừng thu phí xe máy là phù hợp với nguyện vọng của người dân và sắp tới sẽ bỏ hẳn.

Chiều 13/10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã họp báo quý III/2015. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định khi xây dựng Nghị định 18/2012/NĐ-CP về quỹ bão trì đường bộ, cơ quan này đã lấy ý kiến rộng rãi của người dân, đặc biệt là các địa phương trên cả nước.

Thu không đủ chi

Ông Trường cho biết tại thời điểm lập đề án, cả nước có 30 triệu xe máy (bây giờ là 45 triệu xe). "Cứ tính thu 70.000 đồng/xe thì được khoảng 3.000 tỉ đồng/năm. Rõ ràng con số này là không nhỏ, nếu thu đúng và đủ thì góp phần đáng kể vào việc nâng cấp hạ tầng giao thông" - ông Trường nói.

Tuy nhiên, theo ông Trường, khi tiến hành thu phí xe máy, do chưa có chế tài nên không phát huy được hiệu quả. Cụ thể, gần như các địa phương chỉ thu được 10%-15%, năm 2015 chỉ được 5%. "Tiền thu không đủ chi cho người thực hiện nên nhiều địa phương đã kiến nghị dừng" - ông Trường thông tin.

Sắp tới, xe máy sẽ không phải đóng phí bảo trì đường bộ Ảnh: Hoàng Triều
Sắp tới, xe máy sẽ không phải đóng phí bảo trì đường bộ Ảnh: Hoàng Triều

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng qua thực tiễn, việc tạm dừng thu phí xe máy là phù hợp với nguyện vọng của người dân vì không công bằng. "Sắp tới sẽ bỏ hẳn thu phí đối với xe máy" - ông Trường khẳng định.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: "Nóng" nhiều mặt

Về tiến độ dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, ông Trường cho biết đây là dự án "nóng" về nhiều mặt; trong đó có tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đến nay, an toàn lao động đã được kiểm soát, còn tiến độ thì vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần xử lý. "Bộ GTVT đang làm việc với tổng thầu dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ" - ông Trường thông tin. Về tiến độ toàn dự án, ông Trường cho biết cố gắng đến tháng 9/2016 sẽ chạy thử, cuối năm đưa vào khai thác.

Liên quan đến ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TPHCM, ông Trường thừa nhận đây là bài toán hết sức nan giải mà bất cứ đô thị nào trên thế giới cũng gặp phải. Ngoài ra, một phần nguyên nhân cũng do ý thức của người tham gia giao thông khi không tuân thủ việc phân luồng, đèn tín hiệu giao thông...

Với các vụ tai nạn thảm khốc gần đây trên một số tuyến đường cao tốc như TPHCM - Trung Lương, Nội Bài - Lào Cai; Bến Lức - Long Thành - TPHCM, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết Chính phủ đã cho phép lắp camera phạt nguội trên đường cao tốc. Bộ GTVT cũng sẽ triển khai thí điểm lắp camera trên đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai (đoạn Nội Bài - Phú Thọ). "Sau 6 tháng thử nghiệm, sẽ lắp camera phạt nguội trên toàn bộ các tuyến cao tốc và Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên" - ông Trường nói.

Vụ trưởng bị tố ngoại tình chỉ là nhầm lẫn

Liên quan đến việc ngày 1210, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của một người tên Lâm, công tác ở Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (Bộ GTVT), tố cáo bắt quả tang vợ mình ngoại tình với một vụ trưởng thuộc Bộ GTVT, ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT), khẳng định qua xác minh cho thấy đây chỉ là sự nhầm lẫn. "Vợ chồng ông Lâm đều khẳng định đây là sự nhầm lẫn và ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, không liên quan đến vụ việc nói trên. Vợ chồng ông Lâm đã xin lỗi ông Minh" - ông Lâm nói.

Theo Văn Duẩn - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X