Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Ngãi: "Con bạc" tố bị công an bắn nổ mắt khi leo lên mái nhà trốn

Theo ông Tình, khi Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ập vào bắt ổ bạc tại nhà dân, ông leo lên nóc nhà trốn thì bị 1 công an viên mặc thường phục bắn khiến mắt bị nổ.

Sáng 8/11, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc 1 con bạc tố bị công an bắn nổ mắt.

Người tố cáo vụ việc là ông Phạm Văn Tình (SN 1977, trú xã Bình Long, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Ông Tình hiện đang điều trị tại BVĐK Đà Nẵng.

BS Nguyễn Hữu Nghị, Trưởng khoa Mắt BV Đà Nẵng, cho biết ông Tình nhập viện vào tối 3/11.

"Bệnh nhân nhập việc trong tình trạng nhãn cầu bị vỡ, không thể khâu lại được.

Chúng tôi phải khoét bỏ nhãn cầu để bỏ ra ngoài. Trong mắt bệnh nhân có 1 viên đạn cao su màu đen khoảng 5 ly.

Chúng tôi hiện đã giao viên đạn lại cho phòng Tổng hợp bệnh viện cất giữ viên đạn.

Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị nhưng sẽ có thương tật khoảng 41%", bác sĩ Nghị cho hay.

Trao đổi với PV, ông Tình cho hay, vào chiều 3/11 có đến tham gia đánh bài tại đội 2 (xã Bình Thới).

Khi Công an huyện Bình Sơn ập vào ổ bạc, ông Tình cùng các con bạc khác bỏ chạy. Căn nhà đã bị bao vây nên ông Tình cùng 2 người khác leo lên mái nhà trốn.

"Tôi leo lên mái nhà trốn, khi nhìn xuống dưới thì công an huyện dùng súng bắn đạn cao su trúng ngay vào mắt tôi.

Tôi đau quá la hét, mắt chảy máu nên những người khác đưa xuống dưới và được đưa đi cấp cứu", ông Tình kể.

Con bạc tố bị công an bắn nổ mắt khi leo lên mái nhà trốn - Ảnh 1.Ông Tình tố bị công an bắn bể mắt khi tham gia đánh bạc

Theo ông Tình, khi công an ập vào ổ bạc thì mọi người bỏ chạy theo bản năng. Ông Tình cho biết không nghe thấy tiếng hô đứng lại từ phía công an và cũng không có ai chống trả.

"Tôi làm lái xe nhờ vào 2 con mắt. Tôi có lỗi thì tôi chịu nhưng công an họ bắn vào mắt thì sau này tôi phải bỏ nghề.

Vợ con tôi sau này không biết phải sống ra sao.

Tôi mong được cơ quan chức năng làm rõ, đền bù thiệt hại cho tôi", ông Tình nói.

Luật sư Đỗ Pháp (Văn phòng luật sư Đỗ Pháp) cho rằng, công an không được sử dụng công cụ hỗ trợ, mà cụ thể là súng bắn đạn cao su trong trường hợp của ông Tình.

"Tôi khẳng định không được dùng súng cao su bắn trong trường hợp này.

Công an họ phải gọi con bạc xuống để xử lý. Sự việc bây giờ đã xảy ra thì phải giải quyết hậu quả cho người dân", ông Pháp cho hay.

Trước đó vào chiều ngày 3/11, Công an huyện Bình Sơn nhận được tin báo có 1 nhóm người đang tổ chức đánh bạc tại đội 2 (xã Bình Thới).

Ngay lập tức, Công an huyện phối hợp với công an xã Bình Thới tổ chức triệt phá ổ đánh bạc trên. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng đều bị giữ lại.

Tại đây, cơ quan chức năng thu được số tiền hơn 1 triệu đồng. Công an xã Bình Thới sau đó xử phạt các con bạc số tiền vi phạm hành chính gần 2 triệu đồng.

Theo Đình Thức - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X