Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Nam: 17 học sinh lớp 7 “phê” Shisha trong lớp học

Cơ quan chức năng vừa phát hiện 17 học sinh lớp 7 ở Quảng Nam có biểu hiện ngủ gật, lờ đờ ngay tại lớp sau khi sử dụng Shisha - loại thuốc gây ảo giác.

Tối 3/4, Trung tá Trần Thế Dũng, Trưởng Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng nam) cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận vụ 17 học sinh lớp 7 tại trường trung học cơ sở Dũng Sĩ Đ.N sử dụng shisha, thuốc lá điện tử tại trường học. Đồng thời đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng bán Shisha cho học sinh trên địa bàn theo luật định.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 6/3, Ban giám hiệu trường THCS Dũng sĩ Đ.N. (khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc) phát hiện một số học sinh có biểu hiện "phê" Shisha trong lớp học nên đã trình báo sự việc với Công an.

Điều đáng nói, 17 học sinh "phê" Shisha này hầu hết là nữ sinh và đều thuộc diện khá giỏi, gương mẫu trong trường.

Quảng Nam: 17 học sinh lớp 7 “phê” Shisha trong lớp học - Ảnh 1.Ngôi trường nới phát hiện sự việc

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 17 học sinh nữ khối lớp 7 đang sử dụng Shisha trong trường học đã lập biên bản, tạm giữ một ống kim loại có đầu hút bằng nhựa màu trắng dài 15 cm, 2 lọ thủy tinh màu nâu dung tích 15 ml, bên trong có chứa chất lỏng.

Em H.N.T.N. (học sinh lớp 7/1 - trường Dũng sĩ Đ.N.) khai nhận, ống có đầu hút bằng nhựa trắng dài khoảng 15cm dùng để hút tinh dầu, 2 lọ thủy tinh màu nâu dung tích 15ml, bên trong có chứa chất lỏng là tinh dầu hương trái cây dùng để đổ vào ống hút trên và hút như một loại thuốc lá điện tử.

Quảng Nam: 17 học sinh lớp 7 “phê” Shisha trong lớp học - Ảnh 2.

Quảng Nam: 17 học sinh lớp 7 “phê” Shisha trong lớp học - Ảnh 3.Dụng cụ hút Shisha được phát hiện bán trước cổng trường.

Qua buổi làm việc, các học sinh này khai nhận đặt mua "hàng" qua mạng của một phụ nữ với giá 250 ngàn đồng và được người này mang đến tận trường.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an bố trí lực lượng theo dõi và tiến hành kiểm bắt giữ Ngô Thị Hoàng (17 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn) là người bán Shisha cho học sinh khi thiếu nữ này đang mang theo 2 ống hút điện tử và 4 lọ tinh dầu đến cổng trường giao hàng.

Quảng Nam: 17 học sinh lớp 7 “phê” Shisha trong lớp học - Ảnh 4.Hơi nước do Shisha tạo ra gây cảm giác an toàn giả tạo với sức khỏe.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đã mua lại số ống hút Shisha và tinh dầu của Nguyễn Thị Yến Thanh (22 tuổi, trú cùng thị xã) rồi đến một số trường bán lại để kiếm lời.

Tiến hành khám xét nhà Thanh, công an tiếp tục thu giữ 6 ống hút thuốc lá điện tử, 7 cây Shisha Pen và 28 lọ tinh dầu các loại.

Theo Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an Điện Bàn, đây là lần đầu tiên đơn vị phát hiện học sinh tham gia hút Shisha. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện đã có công văn đề nghị Phòng giáo dục đào tạo thị xã Điện Bàn thông báo cho các trường trung học trên địa bàn và có kế hoạch tuyên truyền cho học sinh nhằm ngăn chặn kịp thời.

Hút Shisha là hình thức hút thuốc lá qua nước. Nguyên liệu làm nên Shisha được tẩm thêm các chất gây mùi thơm hay vị ngọt như hương hoa quả, dầu bạc hà, cà phê, socola.

Tổ chức Y tế thế giới và Hội Ung thư Mỹ đã chứng minh hơi nước do Shisha tạo ra gây cảm giác an toàn giả tạo với sức khỏe. Mỗi lượt hút Shisha thường kéo dài hơn 40 phút, một người có thể sẽ hít nhiều gấp 100 đến 200 lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá.

Một nghiên cứu vào năm 2005 cũng cho thấy người hút Shisha có nguy cơ ung thư phổi gấp 5 lần người không hút. Theo cơ quan công an, loại thuốc Shisha điện tử chưa bị cấm sử dụng nhưng tác hại vô cùng. Đặc biệt, việc sử dụng Shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng tới hệ thần kinh và não.


Theo Hà Nam - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X