Hotline 24/7
08983-08983

Quảng Bình: Người dân làm lễ mai táng "Cá khủng"

Chỉ trong vòng 1 tháng, hai lần người dân ven biển huyện Bố Trạch đã phát hiện, làm mai táng chôn cất theo phong tục cho hai con cá phướn ông trôi dạt vào bờ biển.

Chiều ngày 27/5, hai ngư dân ở xã Hải Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) trong lúc đi biển đã phát hiện một con cá phướn ông (hay còn gọi là cá "hố ông", hoặc mái chèo - tên khoa học là Regalecus glesne) dài 4 mét, nặng khoảng 50kg dạt vào bờ biển.

Con cá phướn ông đã được người dân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Con cá được phát hiện trong tình trạng còn nguyên vẹn, không có thương tích. Sự việc sau đó được báo cáo với chính quyền địa phương. Tại thời điểm trên, rất đông người dân đã có mặt để theo dõi sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là có thể con cá đã bị mắc cạn, kiệt sức và chết.

Hiện xác cá đã được mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 6g30 ngày 12/5, người dân ở xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch) cũng phát hiện một con cá phướn ông trôi dạt vào bờ biển, con cá đã chết sau đó vì kiệt sức.

Theo Nguyễn Tân - Pháp luật TPHCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X