Hotline 24/7
08983-08983

Phó TT Nga tiết lộ nguyên do sự cố "đáng xấu hổ" của tăng Armata

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa công bố nguyên nhân khiến chiếc xe tăng T-14 Armata bỗng đứng khựng trong buổi tổng duyệt hôm 7/5 để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Chiến thắng.

Ông Rogozin cho biết, sự cố này là do yếu tố con người.

Phát biểu trên kênh truyền hình "Russia 1", ông Rogozin cho hay, chiếc xe tăng Armata gặp sự cố trong buổi tổng duyệt là vì ê-kíp lái vẫn chưa quen với chiếc xe tăng đời mới và chưa hoàn toàn thao tác thuần thục.

Theo ông Rogozin, Armata là một chiếc xe tăng hoàn toàn mới và vẫn chưa hoàn tất thử nghiệm cấp nhà nước nên mọi thứ đều có thể xảy ra.

Đó không phải là do chiếc xe tăng gặp vấn đề mà là sự kết nối giữa chiếc xe tăng và con người chưa được thông suốt.

Tanks for nothing! Smoke billows as another armoured vehicle unsuccessfully attempts to tow the T-14
Khi sự cố xảy ra, một chiếc xe kéo đã xuất hiện để hỗ trợ nhưng không thành công.

Hôm 7/5, trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ (9/5), một trong những chiếc xe tăng Armata tham gia tập dượt đã bất ngờ đứng khựng lại trước Lăng Lenin.

Báo chí phương Tây ngay sau đó đã đồng loạt đưa tin về vụ việc và bình luận rằng đây là một sự cố "đáng xấu hổ" của Nga.

Theo tờ tờ RT (Nga), động cơ chiếc xe tăng vẫn hoạt động nhưng chiếc xe thì không hề nhúc nhích. Trong khi đó, theo một nguồn tin của trang Gazeta.ru, chiếc xe tăng Armata đã bị chết máy.

Sau đó, một chiếc xe kéo đã cố dùng dây di chuyển chiếc xe tăng gặp sự cố nhưng bất thành.

Phải tới 15 phút sau, chiếc Armata mới khởi động lại được và rời khỏi quảng trường mà không cần có sự hỗ trợ của xe cứu kéo.

Người dẫn chương trình của buổi tổng duyệt cho biết, việc xe tăng dừng lại đã được "lên kế hoạch từ trước" để cho người xem thấy phương thức "di tản xe tăng" khi sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nghi ngờ điều này và cho rằng sự cố xảy ra là do lỗi của lái xe.

Ông Alexei Zarich, Phó Tổng giám đốc nhà máy Uralvagonzavod (nơi chế tạo xe tăng Armata) chia sẻ rằng, chiếc xe gặp sự cố là do người điều khiển nó quá hồi hộp.

"Hãy thử tưởng tượng xem sự căng thẳng mà các binh sĩ lái xe tăng đó gặp phải. Đây là lần đầu tiên mẫu T-14 Armata được giới thiệu tới công chúng nên sức ép không hề nhỏ.

Tất nhiên, quá trình tập luyện để chuẩn bị cho lễ diễu binh vẫn được tiến hành" - ông Zarich chia sẻ trên Twitter.

Đoạn chia sẻ trên của ông Zharich sau đó đã được xóa đi và thay thế bằng: "Xe tăng Armata vẫn có thể hoạt động đầy đủ mọi chức năng và đang tạo ra dấu ấn riêng".

Trong khi đó, khi trả lời câu hỏi về sự cố này, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã đánh giá buổi tổng duyệt diễn ra thành công.

Xe tăng Armata gặp sự cố trong buổi tổng duyệt hôm 7/5

Theo Quang Huy - Tri thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X