Hotline 24/7
08983-08983

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến hiện trường vụ sập hầm

2h chiều nay, 18/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại công trình thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo để chỉ đạo công tác cứu hộ 12 công nhân đang mắc kẹt sau vụ sập hầm.

Lực lượng cứu hộ tích cực tháo nước trong hầm ra...
Lực lượng cứu hộ tích cực tháo nước trong hầm ra...

Ngay sau khi đến hiện trường, Phó Thủ tướng đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ. Theo Đại tá Du Trường Giang, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công binh đang đào thêm một đường hầm hình thang phía bên trái đường hầm bị sập để giải cứu nạn nhân. 
 
Tuyến đường hầm mới này tương tự đường hầm hình thang đã đào trước đó. Hầm sẽ cao 1,2m, rộng từ 70 - 80cm.
 
Cùng thời điểm này, ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Quốc phòng chi viện 100 công binh (Cam Ranh - Khánh Hòa) vào hỗ trợ công tác cứu hộ.
 
Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng: trong sáng nay lực lượng cứu hộ đang triển khai nhiều phương án tiếp cận vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm. "Hiện sức khỏe công nhân vẫn được đảm bảo, để giải cứu các nạn nhân cơ quan chức năng không ngoại trừ dùng phương án dùng bom, mình loại nhẹ để mở đường", Thiếu tướng Bùi Văn Sơn nói.
 
Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 7h sáng 16/12, tại công trình thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo, xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn sập hầm thủy điện khiến 11 công nhân mắc kẹt. 
 
Vị trí sập cách cửa hầm khoảng 500 m. Vụ sập hầm đã làm 11 công nhân đang khoan hầm bị kẹt cứng.
 
Được biết, Công trình thủy điện Đa Dâng - Đạ Chomo do Công ty CP Sông Đà 505 thi công.
 
Theo P.V - Giao thông vận tải

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X