“Phá thai phải chứng minh bị hiếp dâm”: Lo dịch vụ chui
Đây là chia sẻ của Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Văn Tân, về đề xuất trong dự thảo Luật dân số đang được đưa ra lấy ý kiến.
Theo ông Tân, hiện có hai luồng ý kiến xung quanh đề xuất kể trên trong dự thảo và hầu hết các ý kiến góp ý tại các hội thảo đều không đồng tình. Trong đó, luồng ý kiến mà ông Tân cho rằng đáng chú ý là lo ngại nếu hạn chế cấm nạo phá thai trên 12 tuần tuổi ngoại trừ các trường hợp kể trên sẽ nảy sinh nhiều dịch vụ chui, dịch vụ không an toàn với sức khỏe phụ nữ, khi đó cái mất sẽ nhiều hơn cái được.
Theo ông Tân, hiện số ca nạo phá thai ở VN khoảng 20% số ca đẻ, tương đương trên 300.000 ca nạo phá thai/năm. Trước đó, vào những năm 1990, tỉ lệ này lên đến 60-70% tổng số ca đẻ, thậm chí xấp xỉ tổng số ca đẻ (khoảng 1,5 triệu ca/năm) và gây nhiều hệ lụy tới sức khỏe phụ nữ.
Dự thảo Luật dân số hiện đang tiếp tục thảo luận, góp ý cho dự thảo lần 3.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình