Nóng trong tuần: Phẫu thuật thành công nhiều ca mổ khó
(AloBacsi) - Tuần qua, ngành y đón nhận nhiều tin mừng khi hàng loạt ca phẫu thuật khó thành công tốt đẹp. Và ngày tết, chuyện ăn cũng lên bàn thời sự…
Dưới bàn tay tài hoa, khéo léo của phẫu thuật viên chính - BS McKinnon khối bướu khổng lồ đã được bóc tách an toàn khỏi cơ thể người bệnh. Tuy nguy cơ khối bướu tái sinh vẫn có thể xảy ra nhưng ca mổ này cũng đã cơ bản thành công, hàng triệu độc giả thở phào mừng cho anh Hải.
Cứu cô gái có gương mặt quỷ dữ
Sau ca mổ tách khối bướu khổng lồ, chuyên gia phẫu thuật người Mỹ Mckey McKinnon lại tiếp tục mổ thành công cho chị Kiều Thị Mỹ Dung, người có nhiều khối u ở mặt làm gương mặt biến dạng như quỷ dữ tại BV Chợ Rẫy.
Sau đúng 8 giờ phẫu thuật, êkip mổ đã cắt những khối u ước tính nặng khoảng 1,5kg cho bệnh nhân. Do khối u trên mặt bệnh nhân đã khoét vào hốc mắt bên phải nên êkip mổ đã lấy xương sọ tái tạo trần hốc mắt cho bệnh nhân, sau đó định vị xương gò má phải để cân bằng với má bên trái, tái tạo các cơ nâng mi để đảm bảo hoạt động của mắt.
Ca phẫu thuật này được đánh giá là một ca phẫu thuật rất khó bởi vị trí khối u nằm ngay ở trên gương mặt của một cô gái. Đây là vị trí tập trung nhiều dây thần kinh, trong quá trình phẫu thuật không những cần đảm bảo sự sống cho bệnh nhân mà còn phải đảm bảo các chức năng trên gương mặt của bệnh nhân như chức năng nhìn, nghe, nói, ngửi, đồng thời phải đảm bảo tính thẩm mỹ cho bệnh nhân.
Ghép tủy chữa bệnh lột da ếch
Bé Việt Anh (5 tuổi, Vĩnh Phúc) mang trong mình căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh từ khi mới lọt lòng. Toàn thân cậu bé là những bọng nước, có những vết mới còn đỏ, có những chỗ da đã lành, đóng vảy lại hoặc đã bong. Chỉ cần va chạm nhẹ, da cũng đã có thể bị lột.
Đến tháng 9/2011, em trở thành bệnh nhi đầu tiên được ghép tế bào gốc từ tuỷ xương để chữa chứng bệnh lột da như lột da ếch này. Và ngày 6/1 vừa qua, em đã chính thức được xuất viện.
Như vậy là sau hơn 3 tháng được ghép tế bào gốc, Việt Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, tự đi lại được, căn bệnh lột da ếch đã bị đẩy lùi, các vét loét cũ trên cơ thể đã lành, chỉ còn vài nốt ở những vị trí bé hay va chạm nhiều khi chơi đùa, chạy nhảy thì đang lên da non.
Kỹ thuật thay khớp háng toàn phần cán ngắn
Ngày 29/12, ông Cao Văn T. (54 tuổi ở Hà Nội) bị đau khớp háng không đi lại được đã được phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng với đường mổ chỉ nhỏ 6cm tại BV Việt Đức. ca mổ này áp dụng kỹ thuật thay khớp háng toàn phần loại cán ngắn, không xi-măng-khớp Spiron. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được ứng dụng tại Việt Nam.
Kỹ thuật này không chỉ đảm bảo tính ổn định và độ đàn hồi tốt mà còn tránh được việc can thiệp nhiều vào ống tủy của xương so với các phương pháp trước. Phương pháp này hoàn toàn khác biệt so với phương pháp trước là thay khớp háng toàn phần sử dụng loại cán dài. Với các khớp háng toàn phần trước đây, khi thay khớp bác sĩ buộc phải cắt gần toàn bộ cổ xương đùi và can thiệp sâu tới vùng tủy xương của đầu trên xương đùi, điều này làm ảnh hưởng đến cấu tạo toàn vẹn của cấu trúc đầu trên xương đùi.
Nỗi lo thực phẩm tết
Những thông tin kiểm nghiệm sơ bộ tuần qua của Viện Vệ sinh y tế công cộng TPHCM cũng khiến không ít người khiếp vía: Hơn 58,6% các mẫu thịt và sản phẩm từ thịt lấy từ các tỉnh phía Nam được kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu ATVSTP.
Trong đó, tại TPHCM, gần 89% mẫu thịt heo được kiểm nghiệm có chứa vi khuẩn E.coli (loại vi khuẩn gây bệnh cơ hội và là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy - PV) và tụ cầu vàng S.aureus (gây nhiễm khuẩn); 83,3% mẫu chà bông có chứa vi khuẩn E.coli, đường hóa học cyclamate… Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre: 100% các mẫu thịt heo được kiểm nghiệm đều phát hiện vi khuẩn E.coli và tụ cầu vàng S.aureus.
Nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm
Một thông tin nữa khiến bàn ăn ngày tết càng trở nên đáng lo ngại khi Chi cục Thú y Tiền Giang phát hiện ra một ổ dịch cúm gia cầm H5N1.
Ngày 4/1, chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa tiêu hủy 2.500 con gà thả vườn 85 ngày tuổi bị nhiễm cúm H5N1.
Đàn gà này ở hộ ông Dương Văn Lái không được tiêm phòng văcxin cúm H5N1 theo quy định. Khi xảy ra bệnh, chủ hộ không báo ngay cho cơ quan thú y mà tự điều trị, đến khi không điều trị được, số gà chết nhiều thì mới báo. Vậy còn bao nhiêu hộ không tiêm chủng chưa bị phát hiện?
Hạnh Phúc
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình