Hotline 24/7
08983-08983

Những lần Bill Gates bị soán ngôi giàu nhất thế giới

Ngôi vị giàu nhất thế giới của tỷ phú Bill Gates không dưới một lần bị người khác "đánh bật", cả về thực tế xét trên tổng tài sản lẫn hệ quả của sự nhầm lẫn.

Mới đây nhất, một phụ nữ tên Urmila Yadav đến từ Kampur, Ấn Độ đã bất ngờ vượt qua tỷ phú người Mỹ Bill Gates để trở thành "người giàu nhất thế giới" với tổng tài sản 95.700 tỷ rupee, tương đương 1.500 tỷ USD.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự nhầm lẫn. Số tài sản khổng lồ nói trên chỉ tồn tại trong vài giờ do ngân hàng kê khai nhầm. Sau đó, Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ đã sửa lại máy chủ và kê khai lại số tài sản. Dù chỉ là nhầm lẫn, nhưng con số 1.500 tỷ USD nói trên vượt xa so với tài sản của người giàu nhất thế giới hiện nay là Bill Gates. 

Đây không phải lần đầu tiên vị tỷ phú người Mỹ bị "qua mặt". Thực tế, từ khi đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới, đến thời điểm hiện tại, ông đã 3 lần bị "đánh bật" khỏi vị trí trên.

Danh sách những người giàu nhất thế giới được Forbes cho ra đời tháng 10/1987. Kể từ đó đến năm 1994, ngôi vị người đứng đầu danh sách đều thuộc về những tỷ phú đến từ Nhật Bản dù trên thực tế, số lượng người giàu tại Mỹ luôn vượt trội. Năm 1995 đánh dấu kỷ nguyên của Tập đoàn Microsoft, đưa Bill Gates lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách với vị thế người Mỹ giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 12,9 tỷ USD.

Những lần Bill Gates bị soán ngôi giàu nhất thế giớiTừ khi trở thành người giàu nhất thế giới theo danh sách của Forbes, Bill Gates bị "soán ngôi" tổng cộng 3 lần. Ảnh: Getty images

Kể từ đó, 13 năm ròng rã, Bill Gates luôn đứng ở vị trí độc tôn dành cho người giàu nhất thế giới. Tài sản tỷ phú này nắm giữ cũng tăng trưởng mạnh mẽ từ 12,9 tỷ USD lên tới 56 tỷ USD. 

Năm 2008, lần đầu tiên sau 13 năm ngôi vị người giàu nhất thế giới chứng kiến sự thay đổi. Nhà đầu tư Warren Buffett, 77 tuổi, vươn lên vị trí dẫn đầu với tổng tài sản 62 tỷ USD (tăng 10 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2007). Tuy nhiên, vị tỷ phú này chỉ ngồi một năm trên cương vị người giàu số 1 thế giới.

Năm 2009, Bill Gates lấy lại ngôi vị tỷ phú số 1, dù tài sản của ông hao hụt 18 tỷ USD so với năm trước đó. Thời điểm này, vị tỷ phú có trong tay 40 tỷ USD.

Tuy nhiên, một năm sau, lần đầu tiên sau 16 năm, một người ở bên ngoài biên giới nước Mỹ nắm giữ vị trí số 1 trong danh sách của Forbes. Tỷ phú Mexico Carlos Slim và gia đình đã vượt lên dẫn đầu với tổng tài sản 53,5 tỷ USD, hơn Bill Gates 0,5 tỷ đôla Mỹ. Lần thứ 2, Bill Gates bị "qua mặt" ngôi vị giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, bảng tổng sắp lại có sự thay đổi. 4 năm sau, Bill Gates giành lại vị trí số 1 từ trùm viễn thông Carlos Slim. Tổng tài sản của ông chủ Microsoft tăng trưởng 9 tỷ USD so với năm 2013, đạt mốc 76 tỷ USD, nhiều hơn 4 tỷ USD so với Carlos. Từ đó cho đến nay, ngôi vị giàu nhất vẫn thuộc về ông, với số tài sản nắm giữ hiện tại lên tới 79,2 tỷ USD.

Theo Hữu Nhật - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X