Hotline 24/7
08983-08983

"Nhờ Trung Quốc, ngày thế giới 7 tỷ người chậm lại 5 năm"

Nếu không có chính sách một con của Trung Quốc, ngày mà công dân thứ 7 tỷ của thế giới chào đời đã xảy ra từ 5 năm trước.

 
Thế giới sẽ đạt mốc 7 tỷ người vào ngày 31/10/2011 này. Ảnh: chinasmack.com
 
"Dân số của Trung Quốc hiện sẽ là 1,7 tỷ người nếu không có chính sách kế hoạch hóa gia đình. Và dân số thế giới đã chạm mốc 7 tỷ vào năm 2006", giáo sư Zhai Zhenwu, từ trường Xã hội học và Dân số học của Đại học Renmin, trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết trên Xinhua.

Zhai tính toán rằng chính sách một con ở quốc gia đông dân nhất thế giới đã ngăn ngừa sự xuất hiện của 400 triệu công dân nữa, chứ không chỉ là 1,34 tỷ như hiện nay.

Trung Quốc đưa ra chính sách này vào cuối thập kỷ 1970 trong nỗ lực để giảm sức ép dân số đến tài nguyên và nhân lực, cũng như gia tăng chất lượng sống.

Cũng theo số liệu của ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình nước này, Trung Quốc hiện chiếm "thị phần" 19% dân số thế giới, giảm so với tỷ lệ 22% của 3 thập kỷ trước.

Tuy nhiên, đi kèm với lợi ích này là những thách thức như gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới và sự già hóa dân số.

Theo T. An - VnExpess

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X