Hotline 24/7
08983-08983

Nguyên Bộ trưởng Thủy sản Nguyễn Tấn Trịnh qua đời

Nguyên Bộ trưởng Thủy sản Nguyễn Tấn Trịnh do tuổi cao, sức yếu đã qua đời ngày 17/12 tại BV Hữu nghị Việt - Xô.

Ông Nguyễn Tấn Trịnh sinh ngày 20/12/1936; quê quán xã Tam Thanh (nay là xã Tam Phú), thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; thường trú tại số 17 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nguyên Bộ trưởng Thủy sản Nguyễn Tấn Trịnh qua đờiNguyên Bộ trưởng Thủy sản Nguyễn Tấn Trịnh


Ông nguyên là ủy viên BCH TƯ Đảng các khóa 5, 6, 7, 8; đại biểu Quốc hội các khóa7, 8, 12; nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT); nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế TƯ; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương Độc lập hạng nhất, huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng ba, huân chương Lao động hạng nhất, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, huy chương Vì sự nghiệp Tổ chức xây dựng Đảng...

Lễ viếng được tổ chức từ 7g30 ngày mai tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; lễ truy điệu hồi 9g45 phút cùng ngày; an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. 

Theo Trần Thường - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X