Hotline 24/7
08983-08983

Nghi can đánh chết bé 4 tuổi có thể đã tự vẫn trong rừng

Một thi thể nam giới được phát hiện treo cổ trong khu rừng trên địa bàn nơi xảy ra vụ án cháu bé 4 tuổi bị bác rể đánh chết. Cảnh sát nghi ngờ là thi thể của nghi phạm.

Cuối chiều nay công an tỉnh Nghệ An và huyện Thanh Chương đang tổ chức khám nghiệm thi thể một người đan ông được phát hiện treo cổ tự vẫn trong khu rừng ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

xa-thanh-duc-2565-1438598469.jpg

Cổng dẫn vào nhà ông Nguyễn Ngọc Tư (ông nội hai nạn nhân) nơi Mùi gây án.

Đại tá Lương Thế Lộc (trưởng công an huyện Thanh Chương) cho hay, trinh sát phát hiện một thi thể nam giới treo cổ tự vẫn nơi cách hiện trường vụ án Vi Văn Mùi dùng gậy đánh chết cháu bé 4 tuổi chừng hai cây số.

"Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Chúng tôi nghi ngờ đây là Vi Văn Mùi nhưng chưa thể khẳng định vì bằng mắt thường không thể nhận dạng", đại tá Lộc nói.

Ngày 31/7, Vi Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) được xác định đã dùng gậy tre tấn công khiến cháu Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) khiến cháu tử vong và Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi, gọi Mùi bằng bác rể) bị thương nặng. Sau khi gây án, Mùi vứt hung khí bỏ trốn theo đường rừng.

Công an huyện Thanh Chương và Công an tỉnh đã huy động hàng chục chiến sĩ chốt chặn nhiều ngả đường, lật tung nhiều vạt rừng nghi Mùi lẩn trốn.

Theo Hải Bình - VnExpres

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X