Hotline 24/7
08983-08983

Ngày mai, 12 nạn nhân vụ sập hầm có thể xuất viện

Tình hình sức khỏe bệnh nhân vụ sập hầm đã ổn định và dự kiến 1-2 ngày nữa, 12 bệnh nhân có thể xuất viện.

Nạn nhân nặng nhất là Đặng Thị Hồng Ngọc đã ổn định sức khỏe (Ảnh: Thanh niên)
Nạn nhân nặng nhất là Đặng Thị Hồng Ngọc đã ổn định sức khỏe (Ảnh: Thanh niên)
Sức khoẻ ổn định
 
Chiều 20/12, trao đổi với PV, BS Nguyễn Bá Hy - Giám đốc BVĐK tỉnh Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đã ổn định.
 
BS Hy nhận định các nạn nhân đã qua giai đoạn điều trị và đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe.
 
Nạn nhân nặng nhất là Đặng Thị Hồng Ngọc đã ổn định sức khỏe, có thể ăn nhẹ và nói chuyện, được chuyển từ khu vực hồi sức về cùng khu chữa trị với các đồng nghiệp bị nạn.
 
Theo ông Hy, trong ngày một số nạn nhân xin xuất viện nhưng bệnh viện không đồng ý.
 
Dự kiến, thứ 2 tuần tới sẽ có kết quả đánh giá sức khỏe, tâm lý toàn diện của các nạn nhân, khi đó bệnh viện sẽ xem xét cho xuất viện.
 
Chị Đặng Thị Hồng Ngọc, nữ nạn nhân duy nhất trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng chia sẻ cảm xúc sau khi được cứu sống: “Nước mắt tôi tự dưng chảy khi thấy giọt nắng đầu tiên sáng 20/12 rọi vào cửa sổ”.
 
Trong hơi thở vẫn còn yếu, Ngọc bảo anh trai: “Ra viện là về thăm nhà liền nha anh. Chưa khi nào em nhớ nhà đến vậy”. Ngọc bảo Ngọc khóc là do nhớ nhà, sau giấc ngủ đêm, mở mắt nhìn ra cửa sổ bệnh viện mình đã thôi sợ nỗi sợ khủng khiếp trong bốn ngày ba đêm lẫn lộn đêm ngày...
 
Thưởng nóng 350 triệu đồng cho lực lượng cứu hộ 
 
Thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, chiều 20/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thưởng nóng 250 triệu đồng cho các lực lượng tham gia giải cứu thành công 12 công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Trong đó, lực lượng công binh được thưởng 100 triệu đồng, Tập đoàn TKV 100 triệu đồng, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an 50 triệu đồng.
 
Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng đã chuyển lẵng hoa cùng 100 triệu đồng tiền thưởng của Chủ tịch nước cho các lực lượng tham gia cứu hộ.
 
Giải cứu thành công các nạn nhân sau hơn 80 giờ nỗ lực không mệt mỏi (Ảnh: Lao Động)
Giải cứu thành công các nạn nhân sau hơn 80 giờ nỗ lực không mệt mỏi (Ảnh: Lao Động)

Hiện, UBND tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xem xét khen thưởng những cơ quan, đơn vị tại địa phương đã có sáng kiến, đóng góp đáng kể cho sự thành công của công tác cứu hộ.
 
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương cũng đã đến BVĐK Lâm Đồng thăm hỏi 12 công nhân vừa được giải cứu, hỗ trợ mỗi người 10 triệu đồng (tỉnh 5 triệu và huyện 5 triệu đồng).
 
Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ về việc tiếp tục thi công sau khi đã cứu được 12 người mắc kẹt tại hầm thủy điện Đạ Dâng, một lãnh đạo Bộ Công thương cho biết lãnh đạo Bộ đã yêu cầu dừng thi công cho đến khi làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.
 
Vì vậy, thủy điện Đạ Dâng sau khi cứu xong người sẽ không được thi công ngay.
 

Theo PV - Giao thông vận tải

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X