Hotline 24/7
08983-08983

Mỹ: Té ngửa với 'vé số giả trúng độc đắc gần 36.000 tỷ đồng'

Sau khi nhiều tờ báo đưa tin về việc một nữ y tá ở bang California trúng độc đắc Powerball, con gái của người này đã lên tiếng phủ nhận.

Con gái của một nhân viên tại viện dưỡng lão Park Avenue, TP Pomona, bang California - Mỹ vừa lên tiếng bác bỏ việc mẹ cô trúng giải độc đắc Powerball có tổng trị giá giải thưởng gần 1,6 tỷ USD (gần 36.000 tỷ đồng).

Người phụ nữ chỉ được xác định là mẹ của 7 đứa trẻ, 62 tuổi, làm việc tại Park Avenue trên hôm 13/1 được các phương tiện truyền thông đưa tin là 1 trong 3 người trúng độc đắc Powerball.

Bà này sau khi công bố kết quả xổ số đã nhắn tin cho con trai và nhận được thông báo bà đã trúng giải cùng 1 bức ảnh chụp tấm vé của bà, theo báoThe New York Post.

Tuy nhiên, con gái của người phụ nữ vừa lên tiếng đính chính tấm vé số đó thật ra không phải của mẹ cô và khẳng định đó là một trò đùa của ông anh trai.

Nhân viên tại viện dưỡng lão Park Avenue reo hò sau khi hay tin đồng nghiệp trúng độc đắc Powerball. Ảnh: NY DAILY NEWS.Nhân viên tại viện dưỡng lão Park Avenue reo hò sau khi hay tin đồng nghiệp trúng độc đắc Powerball. Ảnh: NY DAILY NEWS.

Phát ngôn viên Ủy ban Xổ số California Alex Traverso cho biết, người này cũng nhận được hình ảnh chụp tấm vé số nhưng mua tại cửa hàng khác mà không phải cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, khu Chino Hills, bang California - nơi bán ra tấm vé độc đắc.

Trong khi đó, tấm vé người phụ nữ được ông chủ Reb Shlomo Yehuda Rechnitz mua tặng nằm trong cọc vé 600 tờ có xuất xứ ở 7-Eleven. 'Chúng tôi nghĩ dường như đây là một sự giả mạo', người phát ngôn chia sẻ.

Cho đến hiện tại, không có ai trong số 3 người trúng thưởng liên hệ với công ty xổ số để lãnh giải.

3 vé độc đắc lần lượt được bán ra ở bang California, Tennessee và Florida. Tổng số tiền mặt lãnh ngay 1 lần của cả 3 người là 983,5 triệu USD (sau thuế), tức mỗi người được 327,8 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng).

Ngoài ra, có 26 triệu vé giành được các giải thưởng khác nhau từ 2 - 4 triệu USD và những người nào trùng số trúng thưởng đều phải chia nhau số tiền thưởng nhận được.

Bang California và bang Tennessee quy định, người trúng giải phải khai báo với cơ quan xổ số trong 180 ngày kể từ khi kết quả quay số được công bố. Vì vậy, ngày 11/7 là hạn chót để người chơi tới nhận thưởng.

Giải Powerball được xổ tối 13/1 (giờ địa phương) với giải độc đắc là số 10, trong khi các số trúng giải khác gồm 8, 27, 34, 4 và 19.

Xuất hiện tại Mỹ lần đầu vào năm 1988 với tên gọi Lotto America, chương trình xổ số có mức trả thưởng kỷ lục nhất trong lịch sử được đổi tên thành Powerball vào ngày 19/4/1992.

Là cuộc chơi xổ số mang tính quốc tế nên Powerball thu hút không chỉ người Mỹ bản địa mà cả những người di cư đang mong chờ vào một phép màu nhằm thay đổi cuộc sống.

Hiện xổ số Powerball có mặt tại 43 bang, thủ đô Washington và 2 vùng lãnh thổ của Mỹ. Tỷ lệ trúng giải độc đắc 1/292,2 triệu, thấp hơn khả năng một người có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ tới 25 lần.

Tuy nhiên, với nguyên tắc giá trị giải thưởng sẽ càng tăng cho tới đợt quay số tiếp theo nếu chưa tìm được người chiến thắng, người chơi có cơ hội sở hữu số tiền cực lớn để đổi đời.
Mỗi vé số powerball ở Mỹ có giá 2 USD (tương đương hơn 40.000 đồng).

Theo P.Nghĩa - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X