Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc trở lạnh

Không khí lạnh đang tràn xuống các tỉnh miền Bắc và ảnh hưởng rõ rệt đến khu vực này từ sáng 1/3, nhiệt độ giảm 7-9 độ C so với ngày trước đó.

Hôm nay, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ngày nắng 30 độ C, Tây Bắc Bộ có thể lên 33 độ C, tối oi nóng 23 độ C như những ngày qua.

ret1-5252-1425090735.jpg

Từ 1/3, đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt; trời trở lạnh. Ảnh: HH.

Tuy nhiên, từ rạng sáng mai (1/3), bộ phận không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, nền nhiệt giảm 7-8 độ C, trời trở lạnh kèm mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C; vùng núi cao có thể xuống dưới 10 độ C; cao nhất trong ngày tại Hà Nội là 21-23 độ C.

Nếu những ngày trước, các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất lên 35-36 độ C thì từ sáng 1/3 nền nhiệt sẽ giảm dần, dao động 19-24 độ C.

Đợt lạnh dự báo kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, không khí lạnh tràn về gây nên sự xáo trộn giữa nóng và lạnh, từ đó dễ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá ở các tỉnh miền núi. Người dân cần có biện pháp đề phòng.

Theo Hương Thu - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X