Hotline 24/7
08983-08983

Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc mạnh, trời rét đậm

Dự báo, khoảng chiều và đêm ngày 23/3, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa, trời chuyển rét đậm, miền núi có nơi rét hại.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, hiện đang có một khối không khí lạnh mạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm 23.3, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo, khoảng chiều và đêm ngày 23/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa rào đều khắp và dông rải rác; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) nổi gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao khoảng 2,5-4,5m.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/03 trời chuyển rét, miền núi có nơi có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm khoảng 8-10 độ C.

Được dự báo có cường độ mạnh, gió mùa đông bắc tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất phía Tây Bắc Bộ giảm xuống 15-17 độ C, vùng núi 10-12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 6-8 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội, phổ biến từ 12-14 độ C, vùng núi 8-10 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét 4-6 độ C.

Theo Phong Linh - Khỏe và Đẹp

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X