Hotline 24/7
08983-08983

Máy bay Đức "đâm vào núi Alps ở tốc độ cao"

Ngày 24/3, chiếc máy bay Airbus A320 chở 150 người gồm cả phi hành đoàn của hãng Germanwings (Đức) đã đâm vào dãy Alps ở miền Nam nước Pháp khiến tất cả hành khách thiệt mạng.

23h56

Ông Raymond Selke từ Virginia (Mỹ) xác nhận với tờ Washington Post rằng vợ và con gái anh này là 2 nạn nhân người Mỹ trên chuyến bay 4U9525 của Germanwings.

Theo đó, vợ con ông Raymond là Yvonne Selke và Emily Selke. "Raymond Selke quá suy sụp để có thể cung cấp thêm chi tiết về 2 nạn nhân hay nói về vụ tai nạn" - tờ Post viết.

Ảnh của cô Emily Selke trên trang LinkedIn.Ảnh của cô Emily Selke trên trang LinkedIn.

23h23: Remi Jouty - người đứng đầu tổ chức điều tra của Pháp BEA - mở một cuộc họp báo khác.

Ông Remi Jouty - người đứng đầu cơ quan điều tra của Pháp BEA - phát biểu tại họp báo về vụ tai nạn 4U9525.Ông Remi Jouty - người đứng đầu cơ quan điều tra của Pháp BEA - phát biểu tại họp báo về vụ tai nạn 4U9525.

"Chiếc máy bay đã đâm vào núi ở tốc độ cao. Thông điệp cuối cùng từ máy bay cho phép xác định quỹ đạo của nó.

Một phút sau đó, quỹ đạo bắt đầu hạ thấp dần tới khi xảy ra va chạm" - Jouty nói.

Chiếc hộp đen thứ nhất của máy bay được tìm thấy vào 17h ngày hôm qua (24/3) và giao cho cơ quan điều tra này.

"Chúng tôi đã lấy được một số file âm thanh có thể sử dụng được, nhưng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào" -Remi Jouty cho biết.

Ông Jouty không nói rõ sẽ mất bao lâu để tìm hiểu các file âm thanh nói trên và đó là tiếng của những ai. "Việc này sẽ mất thời gian" -ông nói.

Ông Remi Jouty cũng cho hay kích thước nhỏ của các mảnh vỡ cho thấy chiếc máy bay "không bị phát nổ trên không".

Người đứng đầu BEA nói rằng, cơ quan quyết định không tiết lộ tên tuổi các phi công trong suốt quá trình điều tra. "Chúng tôi sẽ điều tra về lý lịch nghiệp vụ của các phi công" - ông Jouty cho hay.

Các nhà điều tra chỉ rõ, có 2 thiết bị mà họ cần tìm hiểu.

Thứ nhất là thiết bị lưu trữ âm thanh - đã được tìm thấy hôm qua (24/3).

Thiết bị còn lại là hộp dữ liệu - còn gọi là hộp đen - hiện chưa được tìm thấy.

Theo The Guardian, các chuyên gia cho biết thiết bị lưu trữ âm thanh sẽ hữu ích hơn.

23h10: Cuộc họp báo của 3 nguyên thủ Đức, Pháp, Tây Ban Nha tại Seyne-les-Alpes.

Từ trái qua: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.Từ trái qua: Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy.

Tổng thống Pháp Francois Hollande gọi vụ tai nạn 4U9525 là "một thảm họa".

"Mọi nỗ lực đã được thực hiện nhằm tìm kiếm, xác định danh tính và trao trả thi thể nạn nhân về với gia đình. Nước Pháp sẽ sát cánh cùng tất cả các quốc gia liên quan.

Gia quyến các nạn nhân sẽ được đón tiếp và hỗ trợ đầy đủ. Một nhóm các nhà tâm lý, điều dưỡng và giáo viên địa phương đã được lập ra để làm công tác phiên dịch" - ông Hollande nói.

Chính phủ Tây Ban Nha đã nâng con số nạn nhân của nước này lên 51, so với thông tin 49 nạn nhân trước đó của Bộ trưởng an ninh Francisco Martinez.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nói tại cuộc họp báo - "Mọi thứ đã được thực hiện nhằm lý giải những điểm bí ẩn, cho dù phải mất một thời gian dài. Đó là một thảm họa xảy ra ở khu vực địa lý không thể tiếp cận".

Thủ tướng Merkel ca ngợi nhân dân Pháp, đặc biệt là người dân địa phương đã hết lòng hỗ trợ cuộc tìm kiếm cứu hộ.

Liên quan tới thông tin hộp đen thứ 2 của máy bay được tìm thấy, Tổng thống Pháp cho biết lực lượng cứu hộ chỉ tìm được "phần vỏ" của thiết bị này, chứ không tìm thấy "phần lõi".

22h09: The Guardian cho hay, 2 nhà báo quốc tịch Iran là nạn nhân trên chuyến bay 4U9525 đã được xác định là Milad Hojatoleslami và Hossein Javadi.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của 2 nạn nhân trên.

Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận cái chết của 2 công dân nước này trong vụ tai nạn - theo Washington Post.

Bục phát biểu của các lãnh đạo Đức, Pháp, Tây Ban Nha tại Seyne-les-Alpes, được chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp diễn ra.Bục phát biểu của các lãnh đạo Đức, Pháp, Tây Ban Nha tại Seyne-les-Alpes, được chuẩn bị cho cuộc họp báo sắp diễn ra.

21h24: Theo trang AirLive.net, hộp đen thứ hai của chiếc máy bay gặp nạn đã được tìm thấy. Chiếc hộp đen này "bị hủy hoại nghiêm trọng".

21h10: AFP, Chính phủ Tây Ban Nha ngày 25/3 cho biết đang truy tìm những tác giả của lời đùa cợt ác độc đăng trên Twitter rằng "nếu các nạn nhân đều là người Đức và Catalan thì có gì là bi kịch".

20h53: Cục điều tra và phânt tích Pháp vừa công bố hình ảnh của thiết bị lưu trữ thông tin trong buồng lái (hộp đen) bị hủy hoại một phần - theo The Guardian.

Các nhà điều tra hy vọng sẽ trích xuất được dữ liệu từ thiết bị nói trên vào cuối ngày hôm nay. Hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay gặp nạn vẫn chưa được tìm thấy.



The leaders of France, Spain and Germany are being briefed on the scale of the recovery operation.

Các lãnh đạo Pháp, Tây Ban Nha và Đức đang được cập nhật tóm tắt tình hình hoạt động cứu hộ chuyến bay 4U9525.

20h44: 5 cảnh sát đã được cắt cử ở lại ban đêm ngày 25/3 để trông coi khu vực máy bay gặp nạn, nhằm bảo vệ hiện trường khỏi những người hôi của, phóng viên và sói.

Trước đó, đã có nhiều lo ngại về việc những người tò mò và cả phóng viên báo chí sẽ tiếp cận và gây cản trở cuộc điều tra. Thêm vào đó, các thi thể nạn nhân vẫn đang nằm lại ở núi Apls sẽ dẫn dụ 2 đàn sói tới.

20h37: Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng nhau tới hiện trường vụ tai nạn.

20h23: Cảnh sát đã đứng gác bên ngoài ngôi nhà của doanh nhân người Anh Martyn Matthews, hành khách có mặt trên 4U9525 ở Wolverhampton, và yêu cầu phóng viên không gõ cửa, làm phiền tới gia đình anh.

Trong khi đó, theo thông cáo của Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh, Pawel Pracz, người đã mất vợ và con trai trên chuyến bay đã "yêu cầu được gặm nhấm nỗi buồn trong yên bình và không bị làm phiền trong thời điểm khó khăn này".

20h04: Theo The Independent, các bằng chứng mới chỉ ra rằng, thời gian từ khi chiếc máy bay 4U9525 của hãng hàng không Germanwings giảm độ cao tới lúc đâm vào núi là 18 phút, chứ không phải là 8 phút như thông tin trước đó.

20h03: Lufthansa, công ty mẹ của hãng hàng không Germanwings cho hay họ vẫn chưa biết lý do vì sao chiếc máy bay này lại gặp nạn, song từ chối đưa ra các phỏng đoán về nguyên nhân.

CEO Lufthansa, ông Carsten Spohr nói: "Thật không thể lý giải về việc xảy ra với một chiếc máy bay không gặp vấn đề gì về kĩ thuật và được điều khiển bởi một phi công giàu kinh nghiệm, đã được Lufthansa đào tạo".

Theo Bộ trưởng giao thông vận tải Pháp, việc kiểm tra 1 chiếc hộp đen đang diễn ra và dự kiến có kết quả trong ngày hôm nay. Chiếc hộp đen thứ 2 của máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

18h18: Phát ngôn viên Không quân Pháp nói với AP rằng một máy bay chiến đấu Mirage đã được điều tới khu vực máy bay Germanwings vào thời điểm nó mất liên lạc, nhưng đã tới quá muộn và không thể xác định được vị trí vụ tai nạn.

18h12: Thông tin mới nhất về các hành khách trên chuyến bay 4U9525 theo Sky News:

- 67 người Đức.

- Nhiều người Tây Ban Nha. Chính phủ nước này cho biết danh sách hành khách gồm 45 người "có họ Tây Ban Nha", nhưng con số chính xác vẫn đang chờ xác định.

- 3 người Anh.

- 3 người Kazakhstan.

- 2 người Nhật Bản.

- 2 người Colombia.

- 2 người Úc.

- 1 người Hà Lan.

- 1 người Đan Mạch.

- 1 người Thổ Nhĩ Kỳ.

- 1 người Israel.

- 1 người Mexico có khả năng trên máy bay. Chính phủ nước này cho biết vẫn đang nỗ lực xác nhận thông tin.


17h02: BBC cho hay, có ít nhất 3 người mang quốc tịch Kazakhstan trên chuyến bay gặp nạn. Bộ trưởng ngoại giao nước này cho biết các nạn nhân là Erbol và Adil Imankoulov - sinh năm 1965 và 1989, và Aijan Isengalieva - sinh năm 1966.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond xác nhận lại rằng có ít nhất 3 người Anh được cho là đã thiệt mạng trong thảm kịch.

Phát ngôn viên Bộ nội vụ Pháp Paul-Henry Brandet cho biết mưa và tuyết trong đêm ở khu vực hiện trường đã khiến các khe đá trơn trượt hơn và gia tăng khó khăn cho việc tiếp cận.

Bộ trưởng nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve

Không thể hoàn toàn loại trừ khủng bố khỏi nghi vấn về nguyên nhân tai nạn. Mọi khả năng sẽ được xem xét. Tuy nhiên 1 hành động khủng bố không nằm trong số nghi ngờ hàng đầu.

16h57: Các nhân viên của Germanwings dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân tại trụ sở hãng ở Cologne, Đức.



Lufthansa và Germanwings treo cờ rủ tại sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức khi các công ty này dành 1 phút mặc niệm nạn nhân.

Lufthansa và Germanwings treo cờ rủ tại sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức khi các công ty này dành 1 phút mặc niệm nạn nhân.


Mọi người dành 1 phút mặc niệm tại sân bay Dusseldorf, Đức, đúng 24h sau thảm kịch 4U9525.

Mọi người dành 1 phút mặc niệm tại sân bay Dusseldorf, Đức, đúng 24h sau thảm kịch 4U9525.

16h43: Sky News cho hay, đang có tuyết và mưa tại khu vực hiện trường tai nạn máy bay 4U9525.

Nhiều trực thăng cứu hộ được nhìn thấy bay qua Seyne-les-Alpes, trên đường tới hiện trường. Ảnh: EPA.Nhiều trực thăng cứu hộ được nhìn thấy bay qua Seyne-les-Alpes, trên đường tới hiện trường. Ảnh: EPA.

Mới đây, một chiếc máy bay Boeing 737 chở 78 hành khách và phi hành đoàn đã gặp sự cố về động cơ, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Theo một nguồn tin hàng không Nga, chiếc máy bay này đang xin hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Pulvoko, thuộc thành phố St. Petersburg.

16h21: Tướng David Galtier - lãnh đạo cảnh sát địa phương và là người đứng đầu hoạt động điều tra, tìm kiếm tại hiện trường - cho biết: "Phạm vi khoanh vùng vào thời điểm này là rất lớn.

Có khả năng các thi thể nằm rải rác trên cả vùng núi, vì vậy việc thu hồi thi thể khá khó khăn. Đó cũng là nguyên nhân hoạt động cứu hộ chỉ được tiến hành bằng máy bay. Không thể đi bộ tới đó được".

Tướng Galtier cho hay diện tích khu vực tìm kiếm "bằng khoảng 2 sân vận động".

Trung tâm chỉ huy hoạt động cứu hộ tại dãy Alps, Pháp.

Trung tâm chỉ huy hoạt động cứu hộ tại dãy Alps, Pháp.

16h12:

Sáng 25/3 (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ vùng núi đang đưa các thiết bị lên trực thăng, trước khi bay tới hiện trường vụ tai nạn.Sáng 25/3 (giờ địa phương), lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu hộ vùng núi đang đưa các thiết bị lên trực thăng, trước khi bay tới hiện trường vụ tai nạn.

Một trực thăng cứu hộ của Đội hiến binh Pháp bay qua các vùng phủ tuyết trên dãy Alps trong cuộc tìm kiếm gần khu vực hiện trường vào sáng nay (25/3, giờ địa phương).Một trực thăng cứu hộ của Đội hiến binh Pháp bay qua các vùng phủ tuyết trên dãy Alps trong cuộc tìm kiếm gần khu vực hiện trường vào sáng nay (25/3, giờ địa phương).

16h09: Video mô phỏng quá trình máy bay Airbus A320 của Germanwings gặp nạn do Sky News đăng tải:


15h38: Bộ trưởng giao thông Pháp Alain Vidalies nói với Đài Europe 1 rằng hoạt động thu thập dữ liệu quan trọng từ hộp đen đã được bắt đầu.

Ông Vidalies cho biết các nhà điều tra "sẽ tập trung vào tiếng người nói và các cuộc hội thoại".

"Dù hộp đen bị phá hủy ít nhiều, nhưng tôi tin vẫn có thể kiểm tra được. Nếu có giọng nói trong đó thì sẽ rất nhanh.

Tiếp sau sẽ là công việc phân tích âm thanh. Việc này sẽ mất vài tuần, nhưng có thể cho chúng ta lời giải thích hợp lý" - ông Vidalies nói.

15h26: Video lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn 4U9525 do BBC đăng tải:


15h15: Sky News đưa tin, có 2 nạn nhân mang quốc tịch Nhật Bản đã ở trên chuyến bay 4U9525 - theo Bộ ngoại giao Nhật từ Tokyo.

2 nạn nhân trên là các ông Satoshi Nagata - ngoài 60 tuổi và Junichi Sato - 42 tuổi, đều sống ở Dusseldorf.

Bộ ngoại giao Israel cũng đã xác nhận ông Eyal Baum - 39 tuổi, công dân Israel, sống tại Barcelona cùng vợ - nằm trong số các nạn nhân của thảm kịch này.

15h04: Theo Daily Mail (Anh), một nữ sinh 15 tuổi suýt chút nữa đã khiến cả nhóm 16 học sinh và 2 giáo viên của trường cấp ba Joseph-Koenig lỡ chuyến bay, và tránh được kết cục bi thảm, vì để quên hộ chiếu.

Floral tributes have been laid on some of the Joseph Konig school pupils bicycles.Hoa để tưởng niệm các nạn nhân đã được một số học sinh trường Joseph-Konig cài trên xe đạp.

14h46: Cảnh sát Pháp cho biết các phiên dịch viên tiếng Đức, Tây Ban Nha và tiếng Anh đã được mời tới trung tâm chỉ huy để giúp gia đình các nạn nhân nắm bắt quá trình tìm kiếm và cứu hộ chuyến bay 4U9525.

Các trực thăng cứu hộ trở lại hoạt động tìm kiếm khi trời sáng. Ảnh: Sky News.

Các trực thăng cứu hộ trở lại hoạt động tìm kiếm khi trời sáng. Ảnh: Sky News.

Biển chỉ dẫn lối vào trung tâm chỉ huy ở Seyne Les Alpes - được chuẩn bị cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng muốn tới hiện trường. Ảnh: Sky News. Biển chỉ dẫn lối vào trung tâm chỉ huy ở Seyne Les Alpes - được chuẩn bị cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng muốn tới hiện trường. Ảnh: Sky News.

14h34: Theo Sky News, chính trị gia Pháp Segolene Royal cho biết "khoảng thời gian giữa 10h30 và 10h31 chính là mấu chốt của cuộc điều tra". Phi công của 4U9525 đã ngừng phản hồi kể từ sau 10h31 sáng ngày xảy ra tai nạn (24/3, giờ địa phương).

Trong khi đó, thân nhân 2 nạn nhân người Autralia Carol và Greig Friday đã đồng ý cung cấp hình ảnh của 2 người xấu số:

Các nạn nhân Greig Friday (trái) và Carol Friday.Các nạn nhân Greig Friday (trái) và Carol Friday.

14h20: Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve mới đây cho biết, mọi giả thuyết về nguyên nhân máy bay gặp nạn đang được điều tra, trong đó khó có khả năng đã xảy ra một vụ khủng bố.

Ngoài ra, ông Cazeneuve cho biết hộp đen được tìm thấy đã bị hư hỏng ít nhiều, tuy nhiên các điều tra viên vẫn có thể thu thập được một số thông tin hữu ích từ nó.

10h54: Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết, hai công dân nước này trên chuyến bay 4U9525 gặp nạn đã được xác định danh tính. Đó là bà Carol Friday (68 tuổi) và con trai Greig Friday (30 tuổi), đến từ Melbourne.

09h55: The Guardian đăng tải thêm những hình ảnh mảnh vỡ máy bay 4U9525 từ hiện trường ở gần Seyne les Alpes:



9h45: Theo tin từ AFP, Ngoại trưởng Colombia cho biết, 2 công dân nước này là Maria del Pilar Tejada và Luis Eduardo Medrano nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay 4U9525.

Kênh truyền hình Mexico 24 Horas cũng cho biết, 3 công dân nước này cũng có mặt trên chuyến bay, tuy nhiên danh tính của họ vẫn chưa được công bố.

08h49: AFP dẫn lời 1 quan chức ngoại giao Argentina cho biết có 2 công dân nước này ở trên chuyến bay 4U9525 gặp nạn.

Santiago Martino - quan chức thuộc Đại sứ quán Argentina tại Paris - nói với Radio Ameria: "Chúng tôi đã liên hệ với trung tâm khẩn cấp và được thông báo chính thức rằng có 2 công dân Argentina trên chuyến bay đó".

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao nước này chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

08h16: Chesley Sullenberger - phi công hãng US Airways đáp thành công 1 chiếc Airbus 320 xuống sông Hudson ở New York hồi năm 2009 - đã trả lời phỏng vấn của Sky News Australia về vụ tai nạn của máy bay Germanwings.

Nói về "8 phút im lặng" từ buồng lái máy bay trước khi đâm vào dãy Alps, Sullenberger cho biết hai phi công có thể đang tập trung khắc phục các vấn đề của máy bay.

"Phi công phải bảo đảm máy bay bay ổn định, rồi sau đó mới tính đến chuyện liên lạc được" - Sullenberger nói.

Chesley Sullenberger thêm rằng, con số thống kê của chuyến bay này cho thấy nó rất an toàn, nhưng cho biết những "vấn đề không lường trước được" như thiếu áp lực trong cabin hay khói lửa trong máy bay đều có thể khiến phi công buộc phải hạ độ cao.

Hãng hàng không Germanwings cho biết một số chuyến bay của hãng này đã bị gián đoạn.

"Do vụ tai nạn thảm khốc hôm thứ Ba (24/3), Germanwings thông báo có sự gián đoạn một số tuyến bay.

Nguyên nhân của việc này là do một số tổ bay đã quyết định tạm dừng bay, sau khi có tin về vụ tai nạn 4U9525 chở 144 hành khách và phi hành đoàn 6 người" - một thông cáo của Germanwings cho biết.

07h37: Theo The Guardian, hoạt động tìm kiếm cứu hộ sẽ phải tạm nghỉ cho tới khi trời sáng tại Pháp.

Brice Robin - công tố viên hình sự ở Marseille - cho biết chiếc máy bay 4U9525 đâm vào núi Alps ở độ cao 1.500m và "còn quá sớm thể khẳng định nguyên nhân vụ việc".

"Chúng tôi đã có bản sao phần liên lạc giữa kiểm soát không lưu và các phi công. Dữ liệu cho thấy không có liên hệ nào từ 4U9525 sau khi chiếc máy bay bắt đầu mất độ cao. Nhân viên kiểm soát không lưu sau đó đã cố gắng liên lạc với họ nhưng không có phản hồi" - ông Robin nói.

Lực lượng cứu hộ tại gần hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings. Ảnh: Patrick Aventurier/Getty ImagesLực lượng cứu hộ tại gần hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings. Ảnh: Patrick Aventurier/Getty Images
Đội hiến binh và lực lượng cứu hộ của Pháp. Ảnh: Patrick Aventurier/Getty ImagesĐội hiến binh và lực lượng cứu hộ của Pháp. Ảnh: Patrick Aventurier/Getty Images

07h23: Trưởng nhóm cứu hộ, Tướng David Galtier nói với Kênh France Info rằng có thể vẫn còn người sống sót trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở miền Nam nước Pháp.

"Chúng tôi có thể đã nhìn thấy một cơ thể còn động đậy," - ông Galtier phát biểu.

Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết không còn ai trong số 150 người còn sống sót trên chiếc báy bay mang số hiệu 4U9525 của Hãng hàng không Đức Germanwings.

07h06: Theo Sky News, "rất có thể" đã có một số hành khách quốc tịch Anh trên chuyến bay 4U9525 gặp nạn.

"Dựa trên những thông tin đã có được, thật đáng buồn rằng nhiều khả năng đã có một vài người của chúng ta ở trên máy bay" - Ngoại trưởng Ảnh Philip Hammond nói.

Tờ Manchester Evening News (MEN, Anh) đưa tin Marina Lopez-Bello - một phụ nữ Tây Ban Nha sinh sống tại Anh - được cho là đã lên máy bay 4U9525 cùng con trai, sau khi trở về từ một đám tang ở Pyrenees, Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, theo The Guardian, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác nhận chính thức.



Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin về thảm kịch 4U9525.Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin về thảm kịch 4U9525.

06h51: BBC đưa tin, một nhà hát Opera ở Dusseldorf cho biết nghệ sĩ giọng nam trung Oleg Bryjak của họ có mặt trên chuyến bay gặp nạn.

Trong khi đó, một nghệ sĩ Opera khác là Maria Radner được nhà hát Gran Teatre del Liceu ở Barcelona cho biết đã biểu diễn tại đây.

Các nghệ sĩ Oleg Bryjak và Maria Radner biểu diễn lần cuối vở Siegfried của Richard Wagner vào hôm thứ Bảy - nhà hát trên xác nhận.

Một thông cáo cho biết - "Bà Radner bay về Dusseldorf cùng chồng và con - những người người cũng đã thiệt mạng".

Nhà hát Gran Teatre del Liceu cho biết sẽ treo cờ rủ và giành 2 phút mặc niệm cho 2 nghệ sĩ.

2 nạn nhân Oleg Bryjak (phải) và Maria Radner.2 nạn nhân Oleg Bryjak (phải) và Maria Radner.

Thông tin về chiếc Airbus A320 gặp nạn

- Chuyến bay đầu tiên thực hiện ngày 29/11/1990.

- Lufthansa đưa vào vận hành năm 1991 và bán cho Germanwings năm 2014.

- Đã hoàn thành tổng cộng 58.313 giờ bay.

- Chuyến bay gặp nạn xuất phát từ Barcelona đã bị lùi giờ cất cánh, lý do chưa được công bố.


Theo Hải Võ - Đức Huy - My Lan - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X