Hotline 24/7
08983-08983

Lý do khiến người mẹ mang song thai giấu bụng bầu khiến ai cũng rưng rưng

Cả người chồng cũng quyết định giấu nhẹm tin vợ mình mang song thai - niềm hạnh phúc lẽ ra phải được chia sẻ với mọi người.

 Không phải chửa hoang, lý do khiến người mẹ mang song thai giấu bụng bầu khiến ai cũng rưng rưng - Ảnh 1.Joanne Lim và Glenn Tan cùng cặp song sinh (Ảnh: womensweekly)

Joanne Lim và Glenn Tan (đến từ Brisbane) đón nhận tin sốc khi nghe bác sĩ thông báo họ sắp chào đón cặp sinh đôi chào đời.

Nhưng khi phát hiện tình trạng hiếm trong tử cung, đồng nghĩa với việc hai thai nhi có thể mất đi, cặp vợ chồng quyết định không nói với bất kì ai về thai kì.

Khỏi phải nói, gia đình và bạn bè của họ đã cực kì bất ngờ khi nhìn thấy hai cô con gái xinh xắn Jenna và Jennise sau khi chào đời.

"Mọi người không tin tôi mang song thai và họ không biết tí gì về việc này. Biểu cảm trên gương mặt họ chẳng gì có thể diễn tả được", Joanne cho biết. "Đồng nghiệp ngồi cạnh tôi ở văn phòng mà vẫn không thể nhận ra dấu hiệu tôi mang thai".

Theo những xét nghiệm ban đầu, các bác sĩ cho biết Joanne mang song thai monoamniotic (MoMo twins).

Điều này có nghĩa là hai thai nhi có cùng túi ối, nhau thai và chỉ khác nhau dây rốn. "Chúng tôi được cảnh báo đây là thai kỳ nguy hiểm và khả năng sống sót của con là rất thấp. Chúng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc theo dõi sát sao", Joanne cho biết.

Không phải chửa hoang, lý do khiến người mẹ mang song thai giấu bụng bầu khiến ai cũng rưng rưng - Ảnh 2.4 cô công chúa của vợ chồng Joanne (Ảnh: Joanne Lim)

Tiên lượng về sự sống của thai nhi tệ hơn khi hai bé bị quấn dây rốn vào nhau, thường dẫn đến biến chứng trong quá trình mang thai và vượt cạn của mẹ.

Đó là lúc Glenn quyết định không thông báo tin tức mang thai của vợ bởi họ sợ có thể mất con bất cứ lúc nào trong thai kì.

Tuy nhiên, ở tháng thứ 4 thai kì, cả hai bỗng cảm thấy mình cần được hỗ trợ về mặt tinh thần và quyết định công bố với bố mẹ của Glenn.

Nhưng đối với những người còn lại, hai vợ chồng vẫn giữ bí mật, kể cả bố mẹ Joanne. Việc của cô lúc này là tìm cách che đi chiếc bụng mang song thai của mình.

Rất may mắn, Joanne không tăng cân nhiều nên mặt, tay và chân cũng không có gì thay đổi. Bụng thì bà mẹ 34 tuổi dễ dàng che đi bằng những trang phục rộng.

Khi chụp ảnh, cô cũng có "chiến thuật" để giấu mình như luôn cúi người, ngồi hay đứng phía sau bàn, ghế, hai đứa con gái lớn Gisele và Ginelle (7 tuổi và 5 tuổi).

"Tôi vẫn đăng ảnh trên Facebook như bình thường bởi nếu không mọi người sẽ sinh nghi", Joanne giải thích.

"Thậm chí 2 tuần trước khi sinh, tôi vẫn chia sẻ ảnh trong ngày sinh nhật chồng. Tôi quỳ sau lũ trẻ nên chẳng ai biết gì. Trông tôi chẳng giống mang thai chút nào".

Không phải chửa hoang, lý do khiến người mẹ mang song thai giấu bụng bầu khiến ai cũng rưng rưng - Ảnh 3.Cả gia đình hạnh phúc chào đón hai thiên thần nhỏ chào đời (Ảnh: Joanne Lim)

Không phải chửa hoang, lý do khiến người mẹ mang song thai giấu bụng bầu khiến ai cũng rưng rưng - Ảnh 4.Cả gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau (Ảnh: womensweekly)

Thêm vào đó, vì những rủi ro có thể xảy đến cho thai nhi nên các bác sĩ khuyến cáo họ không nên mua những sản phẩm chăm sóc trẻ em cũng như quần áo.

Vì thế, khách để chơi nhà chẳng nhận ra sự khác biệt gì, cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, Joanne chia sẻ cô gần như vô cảm giữa mọi người: "Tôi thường xuyên có cảm giác như mình giả tạo trước mặt mọi người".

Đến tháng 12, Joanne phải nhập viện để theo dõi 24/7 trước khi hạ sinh cặp sinh đôi ra đời vào tuần thứ 32 bằng phương pháp sinh mổ.

"Đó là một cảm giác rất lạ khi nghe tiếng khóc của con", Joanne chia sẻ. Ngay sau khi ra đời, hai cô bé đã được mang đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non (NICU). Đến tháng 2 vừa qua, hai cô bé đã được xuất viện về nhà.

Không phải chửa hoang, lý do khiến người mẹ mang song thai giấu bụng bầu khiến ai cũng rưng rưng - Ảnh 5.Đến tháng 2 vừa qua, hai cô bé đã được xuất viện về nhà. (Ảnh: womensweekly)

"Đó là lúc cuối cùng chúng tôi đã có thể nói với mọi người. Gia đình và bạn bè rất sốc. Họ bảo chúng tôi như thể sống ở thế giới bí mật", bà mẹ tâm sự.

"Hai con rất tuyệt vời. Giờ con đã có thể mở to mắt và nhìn ngắm xung quanh. Sau khi đi qua mọi cảm xúc, giờ đây hai cô gái bé nhỏ khỏe mạnh mang đến cảm giác tuyệt vời nhất trong tôi".

Theo Newben - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X