Trong một vụ việc khác, các nhân chứng cho hay họ đã tìm thấy 48 thi thể cũng là thành viên của bộ tộc Albu Nimr gần thị trấn Hit, cách Ramadi khoảng 50 dặm về phía bắc.

Các tộc trưởng của bộ tộc Albu Nimr cho biết, số nạn nhân khoảng 300 người trong độ tuổi 18 đến 55 và bị phiến quân IS bắt giữ tuần trước.

Hôm 29/10, phiến quân IS cũng ra tay thảm sát 30 người giữa ban ngày ở trung tâm thị trấn Hit, cũng thuộc tỉnh Anbar. Trước khi nổ súng giết hại những người này, IS dùng loa phóng thanh tuyên bố đây là những người bội giáo, đứng lên chống lại tổ chức.

Theo Chủ tịch Hội đồng tỉnh Anbar, ông Sabah Karhout, những người bị giết hại là các thủ lĩnh bộ tộc địa phương có liên hệ với chính phủ Iraq và đang hỗ trợ hoạt động chống IS ở tỉnh Anbar.