Hotline 24/7
08983-08983

Kiên Giang: Cận cảnh dân nhiều xã đảo "khát nước"

Mặc dù mới bước vào mùa khô nhưng nguồn nước sinh hoạt cho người dân ở các xã đảo ở tỉnh Kiên Giang đang dần cạn kiệt.



Quần đảo Nam Du tuyệt đẹp nhưng người dân ở đây luôn đối mặt với tình trạng khát nước ngọt mỗi khi bước vào mùa khô

Quần đảo Nam Du tuyệt đẹp nhưng người dân ở đây luôn đối mặt với tình trạng khát nước ngọt mỗi khi bước vào mùa khô

Theo ghi nhận, vào những ngày đầu tháng 3 này, các giếng nước do người dân tự đào ở 2 xã An Sơn và Nam Du của huyện Kiên Hải đang dần cạn kiệt. Khô hạn cũng làm cho các giếng khoan bị nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn nên người dân chỉ còn trông cậy vào nguồn cung của hồ chứa nước 30.000m3 tại xã An Sơn.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã này cho biết mực nước trong hồ đã vơi đi hơn nửa và chỉ cung cấp theo kiểu nhỏ giọt cho người dân sinh hoạt được khoảng 20 ngày nữa.

Anh Huỳnh Quốc Tiến, chủ nhà nghỉ ở xã Nam Du, cho biết gia đình anh vừa đầu tư hơn 80 triệu đồng để khoan giếng nước phục vụ cho du khách đến thuê phòng trọ. Tuy nhiên, do nguồn nước này bị nhiễm phèn nên rất khó sử dụng.

“Mùa khô năm ngoái, tôi phải đóng cửa phòng trọ vì thiếu nước sinh hoạt. Nếu đến cuối tháng 3 này mà trời không mưa hoặc hồ nước ở xã An Sơn bị trơ đáy thì tôi cũng phải đóng cửa phòng trọ như đã từng diễn ra”- anh Tiến lo lắng.

Trước tình trạng này, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang đã đề xuất với UBND tỉnh nhiều giải pháp nhầm giúp người dân ở các xã đảo có nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô năm nay.

Cụ thể, như hỗ trợ về chi phí vận chuyển nước từ đất liền ra đảo hoặc bằng tiền mặt cho dân mua nước. Cũng có phương án khác là hỗ trợ người dân tiền mua thùng để chứa nước trong mùa khô.

Một số hình ảnh về tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở xã An Sơn, Nam Du huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang:


Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch UBND xã An Sơn, cho biết hồ chứa nước 30.000m3 này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong huyện nhưng hiện đã vơi đi hơn nửa

Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch UBND xã An Sơn, cho biết hồ chứa nước 30.000m3 này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong huyện nhưng hiện đã vơi đi hơn nửa


Anh Huỳnh Quốc Tiến đang lo lắng vì nguồn nước giếng khoan của gia đình anh đã bị nhiễm phèn.

Anh Huỳnh Quốc Tiến đang lo lắng vì nguồn nước giếng khoan của gia đình anh đã bị nhiễm phèn



Trong khi đó, tất cả 10 giếng nước do người dân tự đào ở xã Nam Du đang dần trơ đáy.

Trong khi đó, tất cả 10 giếng nước do người dân tự đào ở xã Nam Du đang dần trơ đáy



Kể cả 5 giếng khoan của người dân ở xã An Sơn cũng đang cạn nước và bị nhiễm mặn.

Kể cả 5 giếng khoan của người dân ở xã An Sơn cũng đang cạn nước và bị nhiễm mặn



Ông Trần Như Tiến, Chủ tịch UBND xã Nam Du đi kiểm tra tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân địa phương.

Ông Trần Như Tiến, Chủ tịch UBND xã Nam Du đi kiểm tra tình hình thiếu nước sinh hoạt của người dân địa phương



Theo dự báo, trong khoảng 20 ngày tới, các giếng nước ở Bãi Mến (thuộc xã An Sơn) sẽ không còn nước để cung cấp cho người dân địa phương

Theo dự báo, trong khoảng 20 ngày tới, các giếng nước ở Bãi Mến (thuộc xã An Sơn) sẽ không còn nước để cung cấp cho người dân địa phương



Thiếu nước sinh hoạt cũng là bài toán khó cho ngành du lịch ở địa phương

Thiếu nước sinh hoạt cũng là bài toán khó cho ngành du lịch ở địa phương

Theo Bùi Chiến - Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X