Hotline 24/7
08983-08983

Khó ai cản nổi ông Trump lẫn bà Clinton

Dường như không còn trở ngại nào ngăn cản tỉ phú Donald Trump trở thành đại diện cho Đảng Cộng hòa và về phía Đảng Dân chủ, ứng cử viên sẽ là bà Hillary Clinton.

Người ủng hộ tỉ phú Trump tìm cách “quấy rối” tại cuộc vận động của bà Hillary Clinton - Ảnh: Reuters
Người ủng hộ tỉ phú Trump tìm cách “quấy rối” tại cuộc vận động của bà Hillary Clinton - Ảnh: Reuters

Kết quả của cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày “siêu thứ ba thứ 2” ở Mỹ hôm 15/3 cho thấy ông Donald Trump đã giành chiến thắng tại các bang Florida, North Carolina, Illinois và Missouri (thắng kịch tính chỉ 0,1% trước đối thủ Ted Cruz). Chiến thắng của ông Trump tại bang Florida đã khiến ông Marco Rubio, từng là đối thủ nặng ký của Trump trong phe Cộng hòa, phải tuyên bố dừng cuộc chơi.

Trump thắng thế

Ông Trump không vượt qua được thống đốc bang Ohio John Kasich tại bang này, như dự báo trước đó. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Ted Cruz, người luôn đứng đầu các cuộc công kích chống lại Trump, lại không giành được thắng lợi nào trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ lần này. Trong bầu cử năm bang ngày 15/3, “ông trùm” bất động sản đã bỏ túi ít nhất 161 lá phiếu đại biểu.

Tính đến thời điểm này, tỉ phú Trump đã chiến thắng tại 18 bang, giành 627 phiếu đại biểu. Như vậy là ứng viên này sẽ chỉ cần 610 lá phiếu nữa để giành vị trí đại diện cho Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, với 395 phiếu đại biểu, sẽ cần 842 phiếu bầu nữa để tránh nguy cơ bị loại. Thống đốc Kasich với 136 phiếu còn cần phải giành được 1.101 phiếu nữa mới mong trụ lại sân chơi.

Trong vài tuần tới đây, các ứng viên Cruz/hoặc Kasich cần phải chiến thắng tại tất cả các bang còn lại với ít nhất 610 phiếu bầu. Mặc dù hàng triệu USD đã được đổ vào các chiến dịch quảng cáo và các chương trình truyền thông chống lại Trump nhưng điều đó không hề hấn gì đến đà chiến thắng của vị tỉ phú 69 tuổi.

Có một cơ hội vô cùng hi hữu là ông Trump sẽ không giành được một nửa số phiếu đại biểu và lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ tìm cách loại ông Trump tại đại hội bầu ứng viên của Đảng Cộng hòa sau khi hoàn tất đợt bỏ phiếu sơ bộ. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra bởi ông Trump đã đe dọa là trong trường hợp đó sẽ thành lập một đảng riêng và điều đó sẽ chỉ có lợi cho bà Clinton mà thôi.

Bà Clinton rộng đường

Ông Bernie Sanders sẽ không thể thắng trong vòng bầu cử sơ bộ trừ khi có phép mầu xảy ra. Bà Clinton đang nắm trong tay gần gấp đôi số phiếu đại biểu cần có so với ông Sanders. Ông này sẽ phải chiến thắng áp đảo tại tất cả các bang còn lại mới mong có cơ hội, mà điều này thì hoàn toàn không thể xảy ra.

Đồng thời, một đối trọng khác nữa đặt ra cho ông Sanders chính là “phiếu siêu đại biểu”. Các “siêu đại biểu” trong Đảng Dân chủ chính là những quan chức và đại diện không được bầu bằng các lá phiếu cử tri mà được Đảng Dân chủ bổ nhiệm. Ông Sanders chỉ giành được 23 phiếu “siêu đại biểu”, trong khi đó đã có hơn 400 “siêu đại biểu” bỏ phiếu ủng hộ bà Clinton.

Chỉ có một cơ hội cho ông Sanders là nếu bà Clinton bị truy tố hình sự do những hoạt động của bà trong thời gian đương nhiệm dưới chính quyền của Tổng thống Obama. Mà không ai chắc chắn được liệu điều này có thể xảy ra không.

Ông Sanders giữ một vai trò quan trọng trong cuộc đua bởi sự có mặt của ông khiến bà Clinton phải tiếp tục định hình các chính sách của mình theo hướng cực tả vì lo sợ tình huống bất ngờ mang lại lợi thế cho ông Sanders.

Sắp tới ra sao?

Trong những tháng tới, ứng viên Trump sẽ tiếp tục các cuộc công kích cá nhân không mang tính chính sách chống lại Cruz và Kasich cho đến khi các đối thủ phải bỏ cuộc hoặc cho đến khi ông này giành được đủ số phiếu đại biểu cần thiết. Điều này sẽ khiến ông Trump mất một thời gian không thể “toàn tâm, toàn ý” công kích bà Hillary.

Về phần mình, bà Clinton sẽ tiếp tục đưa các đề xuất chính sách của mình theo hướng cực tả, tuy nhiên sẽ trực tiếp tập trung công kích một đối thủ chính là Donald Trump. Bà Clinton có nhiều cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Bà đang nắm trong tay sự hậu thuẫn vững chắc của Liên minh Đảng Dân chủ mà bà kế thừa từ Tổng thống Barack Obama.

Trong khi đó, tỉ phú Donald Trump mặc dù đã thắng lợi trong các cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa nhưng lại chỉ có thể trông đợi vào một nửa số cử tri Cộng hòa, vì một nửa còn lại sẽ không đời nào chịu ủng hộ ông Trump dù với bất kỳ giá nào. Có thể nhìn thấy rõ là tỉ phú Trump sẽ đưa phe Cộng hòa đến một thất bại thảm hại.

Ông Trump không phải là một nhà hùng biện như bà Clinton. Chính vì vậy, ông không cảm thấy có nhu cầu phải trình bày về các chính sách công hay bảo vệ cho tư tưởng nào cả. Thay vào đó, Trump sẽ tiếp tục chống lại bà Clinton bằng các công kích cá nhân. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ không khác gì một “trận chiến đường phố”.


Theo Thúy Đào - Tuổi trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X