Hotline 24/7
08983-08983

Khách thuê người rạch mặt bà chủ quán ăn người Trung Quốc

Bị đuổi chém vì nhậu không trả tiền, thanh niên ở Long An thuê người tạt nước sơn, rạch mặt bà chủ quán người Trung Quốc để trả thù.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Long An bắt Nguyễn Văn Trọng (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Hóa (22 tuổi, cùng huyện Đức Hòa) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

khach-thue-nguoi-rach-mat-ba-chu-quan-an-nguoi-trung-quoc

Hai nghi can tại công an. Ảnh: CA.

Theo điều tra, tháng 12/2016, Trọng đến quán ăn của bà Chen AiLing (quốc tịch Trung Quốc) ở huyện Đức Hòa uống bia cùng bạn. Khi tính tiền 1,2 triệu đồng, cho rằng quá đắt nên Trọng không trả tiền và đập chén dĩa. Bị nhân viên quán đuổi chém, anh ta bỏ chạy.

Đến tối 7/1, Trọng gọi điện thuê Hóa tạt nước sơn, rạch mặt bà Chen AiLing với giá 10 triệu đồng. Hóa đồng ý rồi rủ thêm Huỳnh Công Vĩnh (22 tuổi) bàn kế hoạch trả thù.

Vĩnh mua lon nước sơn, Hóa thủ dao rồi đợi trước cửa quán nhậu của bà Chen AiLing. Khi bà Chen AiLing vừa ra khỏi cửa thì bị Vĩnh đổ nước sơn, rạch, chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay...

Sau khi gây án, Trọng đưa Hóa 2 triệu đồng, hẹn vài ngày nữa sẽ trả hết số tiền đã thuê trước đó. Riêng Vĩnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Hoàng Nam - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X