Huế: Vỡ oà niềm vui ra viện của người bị cắt 2 quả thận
Sau hơn 8 tháng điều trị phục hồi sức khỏe và mổ ghép thận tại BV Huế, sáng nay (5/9), chị Tú đã chính thức được ra viện về đoàn tụ cùng gia đình.
Buổi chia tay đã diễn ra đầy lưu luyến và đầy tình cảm gắn bó giữa tập thể y bác sĩ của BV trung ương Huế và gia đình chị Hứa Cẩm Tú. Bởi một người đã như được bệnh viện Huế cứu sống cuộc đời lần thứ hai và một tập thể bác sĩ đã ngày đêm theo dõi bệnh tình chị Tú với đầy tình thương của người thầy thuốc y đức và trách nhiệm.
Lãnh đạo BV Trung ương Huế tại buổi họp báo ra viện của chị Tú sáng 5/9
Về phần bệnh nhân, chị Tú đã giữ được sự lạc quan tuyệt vời bởi trong 10 lần đưa lên bàn mổ thì chị đều cười tươi. Chị có tin tưởng tuyệt đối với các bác sĩ thì mới có tinh thần như vậy. Mong chị hãy giữ vững niềm tin đó sau khi về quê và tiếp tục điều trị theo phác đồ của chúng tôi chuyển giao cho bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Chính các bác sĩ ở Cần Thơ đã làm hết sức sau khi có sự cố trên. Thời gian bỏ ra để điều trị cho chị Tú rất dài, đủ để điều trị vài trăm ca bệnh. Các đồng nghiệp Cần Thơ đã có sự phối hợp nhịp nhàng với bệnh viện Huế để có được ngày hôm nay. Và xin cảm ơn ngành truyền thông, báo chí đã giúp đỡ, động viên chúng tôi có thêm niềm tin trong công việc cho sự thành công ngày hôm nay”.
BS Phú đã xúc động gần khóc khi kể về quá trình điều trị và ghép thận cực kỳ gian khổ nhưng đầy vinh quang cho chị Tú
Ca ghép thận cực kỳ khó và phức tạp nhất trong lịch sử ghép thận Việt Nam
Theo BS Phú, ca ghép thận của chị Tú quá khó và quá phức tạp khi phải mổ đi mổ lại nhiều lần và nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Bệnh nhân đã được mổ nội soi cắt thận có bơm hơi khoang sau phúc mạc, đã tạo sự dính gây khó khăn cho lần mổ ghép thận. Điều này trở thành yếu tố dễ gây chảy máu khoang sau phúc mạc do phải bóc tách. Trong quá trình chờ ghép thận, bệnh nhân lại bị rối loạn nội tiết, rối loạn yếu tố đông máu và lên cơn phù phổi cấp, dễ dẫn đến nhiều biến chứng sau mổ như chảy máu, suy hô hấp, nhiễm trùng…
Các kỹ thuật cầm máu ngoại khoa tiên tiến đều được áp dụng, kỹ thuật vô trùng được tuân thủ nghiêm ngặt trong 10 lần mổ cũng như giai đoạn hậu phẫu và quá trình chuẩn bị phẫu thuật. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, phác đồ mới điều trị rối loạn đông máu và phác đồ dự phòng thải ghép thể dịch một cách an toàn và hiệu quả.
Đặc biệt, vấn đề chuyền máu và điều chỉnh rối loạn đông máu cho bệnh nhân Tú hết sức phức tạp. Tổng cộng số máu được chuyền là: Hồng cầu rữa: 10,4 lít, Tiểu cầu khối đậm đặc (filtre lọc BC): 31 đơn vị, Huyết tương tủa lạnh: 17 đơn vị, Huyết tương tươi: 7 đơn vị.
Để hạn chế nguy cơ thải ghép thể dịch, ngân hàng máu tại Trung tâm Huyết học truyền máu BV Huế phải huy động nhóm người cho máu đặc biệt như là nam giới chưa chuyền máu lần nào, không mắc các bệnh mạn tính và luôn trong tình trạng sẵn sàng cung ứng ngay khi có nhu cầu.
Bên cạnh đó, BS Phú đã phải trao đổi thêm kinh nghiệm các chuyên gia ở Trung tâm ghép tạng tại Pháp và Bỉ qua điện thoại và email. Từ đó đã quyết định truyền khối lượng lớn tiểu cầu và liên tục trong và sau lần mổ thứ 9 để duy trì tiểu cầu luôn trên ngưỡng 150.000. Đồng thời còn dùng cả máu tươi lọc bạch cầu (750 ml) cung cấp hồng cầu và tiểu cầu. Phương thức này tuy không có trong phác đồ ghép thận kinh điển vì dễ có nguy cơ thải ghép thể dịch. Tuy vậy, song song với việc áp dụng phác đồ chuyền máu trên, kết hợp với kỹ thuật cầm máu ngoại khoa,tình trạng chảy máu và rối loạn đông máu đã được kiểm soát.
Ngoài ra, bệnh nhân còn xuất hiện đái tháo đường sau ghép thận do thuốc ức chế miễn dịch cũng đã được xử trí lúc đầu bằng Insulin, sau đó chuyển qua thuốc viên hạ đường huyết, đồng thời điều chỉnh giảm liều corticoid nhanh hơn (sẽ đánh giá lại việc tiếp tục corticoid vào 6 tháng sau ghép). Hiện tại đường máu của bệnh nhân được kiểm soát tốt với thuốc viên hạ đường huyết.
Kế từ lần mổ cuối cùng (10/8) đến nay, chị Tú hoàn toàn ổn định, vết mổ khô, không còn tụ máu khoang sau phúc mạc, không nhiễm trùng, không còn rối loạn đông máu, không xuất hiện hiện tượng thải ghép, chức năng thận tốt. Bệnh nhân đi lại, ăn uống và tiểu tiện bình thường. Bệnh nhân được phép xuất viện ngày 5/9 và tiếp tục điều trị ngoại trú chống thải ghép tại BV Đa khoa Cần Thơ theo phác đồ của BV Trung ương Huế.
Hạnh phúc vỡ òa
BS Nguyễn Văn Nghĩa, Phó giám đốc BV Đa khoa Cần Thơ cũng đã có mặt tại Huế sáng 5/9 để cùng theo gia đình chị Tú về quê cho biết đã có 1 sai sót trong y khoa do nhận định sai của thầy thuốc bệnh viện nên đã dẫn đến chị Tú bị cắt “nhầm” 2 quả thận. Đồng thời, BS Nghĩa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bệnh viện Huế, người cho thận chị Tú và Bộ trưởng Bộ y tế đã chỉ đạo sát sao để cứu thành công bệnh nhân.
Trong những giọt nước mắt cứ chực trào tuôn chảy trên khuôn mặt gầy gò, chị Hứa Cẩm Tú nói: “Xin cảm ơn bệnh viện Trung ương Huế đã sinh em ra lần thứ hai. Xin nhận BS Bùi Đức Phú là người cha thứ hai. Em không biết phải làm cách gì để cảm ơn hết những công lao và sự quan tâm đầy tình thương của bác Phú và tất cả anh chị em ở bệnh viện Huế cũng như bệnh viện Cần Thơ. Xin gửi lời chúc thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc đến toàn bộ các y bác sĩ và các báo đài đã giúp cho em”.
Gia đình chị Tú đã gửi tặng đến BV Trung ương Huế một bức tranh phong cảnh các cô gái miền Tây trong tà áo dài trắng bơi xuồng dạo chơi trong đầm sen cùng một bức gỗ ghi dòng chữ “Tài Đức Bản Lĩnh” dành tặng cho “Bác Phú, người cha tuyệt vời”.
Trong trưa hôm nay, chị Tú lên máy bay về Cần Thơ đoàn tụ sum vầy với gia đình. Trước khi đi, BS Phú nhắn nhủ vui: “Giờ chị đã được về với chồng rồi để giúp anh, và sẽ lại được làm nghề chậu cảnh bonsai. Mấy tháng sau, khi nào ra thăm Huế, có chậu bonsai nào đẹp nhất nhà thì tặng cho bệnh viện làm kỷ niệm nhé”.
Xin gửi đến quý bạn đọc những hình ảnh mới nhất về ngày ra viện của chị Tú:
Chụp ảnh chung với bệnh nhân Hứa Cẩm Tú
Bức tranh "Tài Đức Bản Lĩnh" được gia đình chị Tú tặng cho BS Phú
BS Phú căn dặn chị Tú trước khi về quê
Vợ chồng chị Tú hạnh phúc trước máy ảnh của phóng viên. Từ nay, hai anh chị đã lại về bên nhau sau thời gian dài xa cách
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình