Hotline 24/7
08983-08983

'Họ trùng tu Bia Quốc học như sửa một ngôi nhà'

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu văn hóa Huế về việc trùng tu di tích Bia Quốc học Huế. Công trình trùng tu gây xôn xao dư luận về màu sắc gây phản cảm.

Trao đổi với Zing.vn về màu vàng được quét mới lên di tích Bia Quốc học Huế, ông Nguyễn Văn Cẩn, Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế - chủ đầu tư việc tu bổ công trình khẳng định sau một thời gian màu vàng sẽ chìm xuống thành màu đất.

Còn Ông Lê Văn Quảng, Phó giám đốc Phân viện Khoa học Công nghệ Miền Trung, đơn vị tư vấn thiết kế công trình bia Quốc học, lý giải "Sau khi nghiên cứu cẩn thận kiến trúc gốc của công trình thì phát hiện nét gốc tổng thể của công trình Bia Quốc học có màu vàng. Đơn vị chỉ tái tạo tu bổ đúng nguyên gốc, giữ lại tất cả những họa tiết trang trí của công trình".

Tuy nhiên ông Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu văn hóa Huế cho rằng cách làm như vậy không phải là trùng tu di tích mà như sửa nhà.

'Ho trung tu Bia Quoc hoc nhu sua mot ngoi nha' hinh anh 1
Bia Quốc học trước khi được trùng tu. Ảnh: Đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp.

Về việc trùng tu di tích như thế nào để đảm bảo không phá vỡ nguyên bản công trình, ông Xuân cho rằng việc trùng tu di tích là một quá trình, quyết định trùng tu di tích vào thời kỳ nào là đẹp nhất; ngoài ra, cần phải xem vật liệu của nó là gì thì cần phải làm theo như cũ trong khả năng có thể để đảm bảo nguyên trạng.

"Người thợ làm cần phải có chuyên môn trùng tu di tích và màu sơn của công trình khi trùng tu cần không mất cái cũ khi chưa trùng tu", ông Xuân nói.

'Ho trung tu Bia Quoc hoc nhu sua mot ngoi nha' hinh anh 2
Bia Quốc học đang được trùng tu. Ảnh: Điền Quang.

Đánh giá về việc trùng tu di tích Bia Quốc học, nhà nghiên cứu ngán ngẩm: "Một di tích bị đổ nát, người ta còn quý hơn anh làm một tòa lâu đài. Màu sắc phải chọn lựa gần như nguyên bản, bây giờ thì không khó để chế màu sắc nguyên bản chứ không phải màu vàng chạch như vậy được. Nhưng họ đã làm quá vội vàng, như cách họ sửa một cái nhà cũ thành nhà mới".

Theo ông Xuân, công trình trùng tu Bia Quốc học chịu nhiều ý kiến trái chiều của dư luận là do lỗi của chủ đầu tư không tìm hiểu nguyên tắc trùng tu di tích, cơ quan chuyên môn cũng thiếu cảnh báo.

Để đảm bảo việc trùng tu không làm mất giá trị kiến trúc, lịch sử nguyên bản của công trình, ông Xuân cho rằng không còn cách nào khác cần phải sửa đổi, trùng tu lại dựa trên những tư liệu cũ cho đúng theo nguyên bản.

Bia Quốc Học hay còn gọi Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vongđược xây dựng vào năm 1920, tưởng niệm những binh sĩ người Pháp và người Việt ở Trung kỳ đã chết trong cuộc chiến giúp Pháp chống lại Đức trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Công trình mang dấu ấn của thời kỳ Pháp thuộc nhưng có giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo và được xây dựng thông qua cuộc thi lựa chọn kiến trúc với một hội đồng gồm 12 người, do viên Khâm sứ Trung kỳ thời bấy giờ làm chủ tịch. Trong bốn đồ án dự thi, hội đồng đã chọn đồ án của tác giả Tôn Thất Sa, giáo viên Trường Bá công Huế.

Bia được khánh thành 18/9/1920.

Ngày nay, Bia Quốc Học là nơi thường xuyên được tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật có tầm cỡ lớn, trong đó phải kể đến các chương trình nằm trong lễ hội Festival Huế nhiều năm qua.


Theo Điền Quang - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X