Hotline 24/7
08983-08983

Hiến thận cho người lạ khẩn cầu trên Facebook

Một bà mẹ hai con người Anh đã quyết định hiến một bên thận cho một cô gái không quen biết, sau khi đọc những lời khẩn cầu của bố cô gái này trên Facebook.

Cô Louise Drewery đọc được dòng chia sẻ xin hiến thận cho Stancey Hewitt, một cô gái 26 tuổi đến từ Redcar. Stancey bị chứng bệnh về thận và phải chạy thận suốt đời.

Cha mẹ của Stancey Hewitt không thể hiến thận cho con gái và sợ rằng con họ có thể sẽ phải chờ rất lâu mới được ghép thận mới.

Do đó, bố của Stancey, ông Darren Hewitt đã quyết định đăng tải lên trang mạng Facebook lời đề nghị giúp đỡ.

 Hình minh họa một người đàn ông cầm biển cần hiến thận. Ảnh: Guardian
Hình minh họa một người đàn ông cầm biển cần hiến thận. Ảnh: Guardian

Khi đó, Derwery xem Facebook cùng với chồng, thấy dòng thông điệp trên và đã hồi đáp lời khẩn cầu của ông Darren.

“Mọi người hỏi tôi rằng (việc hiến thận đó) là dành cho người thân hay bạn bè, nhưng họ sốc khi tôi nói rằng đó là dành cho một người hoàn toàn lạ mặt”, Derwery nói.

Ca phẫu thuật được tiến hành thành công tại Viện Cấy ghép tại Bệnh viện Freeman ở Newcasstle.

Drewery được cho là người Anh đầu tiên hiến thận cho một người lạ qua thông tin trên mạng xã hội.

Một người khỏe mạnh vẫn có thể sống bình thường chỉ với một bên thận.

Trong tám tháng vừa qua tại Anh có 37 ca hiến thận do những cá nhân tặng lại cho người mà họ không hề quen biết.

Theo Lê Thu - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X