Hotline 24/7
08983-08983

Hàng nghìn người bị chó cắn, dân Bắc Kinh lo sợ

Hơn 2.000 cư dân Bắc Kinh đã bị chó cắn trong ba ngày Tết Trung thu vào tuần trước, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn tin từ cơ quan quản lý dịch bệnh thành phố.

Trung tâm Quản lý và Ngăn ngừa Bệnh dịch Bắc Kinh đã ban hành một thông báo vào hôm 21/9, cảnh báo người dân nên tránh xa những con chó hoang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày sắp tới.

Chó hoang cắn, Bắc Kinh, Tết Trung thu, chó hoang
Một nạn nhân bị chó cắn vào tay. (Ảnh: Sina Weibo)

Thông báo trên được đưa ra theo sau hàng loạt báo cáo về việc những con chó hoang cắn người dân thủ đô trong thời gian gần đây.

Hôm 20/9, một con chó màu trắng cao khoảng 50cm và dài khoảng 40cm đã cắn hơn 20 người ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Các nạn nhân từ 6-40 tuổi, trang mạng Sina đưa tin.

Chó hoang cắn, Bắc Kinh, Tết Trung thu, chó hoang
Chú chó này được cho là thủ phạm cắn hàng chục người ở Bắc Kinh. (Ảnh: Sina Weibo)

Trước đó một tuần, ít nhất 12 người nói đã bị một con chó hoang gần Đại học Công nghệ Bắc Kinh cắn. Tháng 8 vừa qua, 23 người đã bị một con chó hoang cắn tại quận Triều Dương.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh dịch Triều Dương đã xác nhận với Thời báo Hoàn cầu rằng, họ đã tiêm vắc-xin cho các nạn nhân từ 22 tháng tuổi cho tới 71 tuổi.

Chó hoang cắn, Bắc Kinh, Tết Trung thu, chó hoang
Các nạn nhân bị chó cắn xếp hàng tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Các tổ chức bảo vệ động vật trong thành phố đã kêu gọi chính phủ kiểm soát số lượng chó hoang, đưa ra hạn chế nghiêm ngặt hơn, tăng cường trừng phạt những người bỏ rơi vật nuôi.

Theo Sầm Hoa - VietNamNet

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X