Từ trước Tết Nguyên đán 2016,
hàng nghìn hộ dân thuộc các xã La Ngà, Phú Ngọc, Phú Cường (huyện Định
Quán, Đồng Nai) bị ảnh hưởng bởi khô hạn. Thời tiết nắng nóng trong khi
giếng khoan, đào cạn nước gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất.
|
Xã Phú Ngọc hiện có gần 4.000
hộ dân thiếu nước sinh hoạt từ đầu mùa khô. Trong khi đó, xã La Ngà, Phú
Cường gần 2.000 hộ chịu ảnh hưởng. Ông Nguyễn Trọng Lân, ngụ xã Phú
Cường cho biết: "Những năm trước, giếng khoan 130 m đảm bảo nước sinh
hoạt cho cả gia đình đến hết mùa khô nhưng năm nay đã cạn từ trước Tết.
Tôi mới đầu tư hàng chục triệu đồng khoan thêm giếng 180 m nhưng không
thu được khối nước nào".
|
Để có nước phục vụ sinh hoạt,
sản xuất, hàng nghìn hộ ở những địa phương này trông chờ vào dịch vụ
cung cấp nước ngọt từ những người chuyên chạy xe bồn. Họ phải trả mức
giá 50.000 - 80.000 đồng cho 1,5 m3 nước. |
Theo người dân, mỗi tháng họ
phải bỏ 500.000 - 1,5 triệu đồng mua nước. "Giá cao nhưng không phải
thích mua là có ngay mà phải gọi điện hoặc trực tiếp đặt hàng với các
chủ dịch vụ. Hàng nghìn hộ cùng chịu khô hạn nên giá cao là điều khó
tránh khỏi", bà Trần Thị Hương, ngụ xã La Ngà nói. |
Trên địa bàn 3 xã Phú Cường, La
Ngà, Phú Ngọc có khoảng 20 xe chở nước ngọt. Những phương tiện này được
chế từ đầu máy cày kéo theo rơ moóc chở bồn chứa. Trên xe có máy bơm
nhỏ dùng để hút và xả nước.
|
Theo tài xế Tuấn, ngụ xã Phú
Cường, anh bắt đầu công việc chở nước ngọt từ 4h sáng và kết thúc 22h
hàng ngày. "Tôi mua nước giếng từ những hộ dân ở các xã trong huyện sau
đó cung cấp cho người có nhu cầu. Vì người dân cần nước sinh hoạt, nấu
ăn nên không thể sử dụng nước sông hay ao hồ", anh Tuấn nói. |
Trong buổi sáng, tài xế Trần
Thành Công (ngụ xã Phú Cường) nhận "đơn đặt hàng" từ 30 hộ dân trong xã.
Người này phải chép vào sổ để tiện cho kế hoạch "giao hàng". Theo anh
Công, có 10 gia đình trong số "đơn hàng" thuộc diện hoàn cảnh khó khăn,
phải nợ tiền nước.
|
Mỗi ngày, anh Công thực hiện 50
chuyến xe phục vụ người dân. "Nhiều hôm làm quần quật, không có thời
gian nghỉ trưa. Khả năng chở hàng có hạn nên thường xuyên phải nhường
khách cho những người khác", người đàn ông 44 tuổi cho biết.
|
Theo người dân, họ mua nước đóng bình loại có thể tích 20
lít để uống. Việc nấu ăn, tắm giặt và các sinh hoạt khác phải dùng nước
giếng từ xe bồn. |
Theo ông Lê Bá Diệt, Phó chủ
tịch UBND xã Phú Ngọc, địa bàn xã có hộ khoan 5 giếng nhưng vẫn không có
nước sử dụng. Tỉnh Đồng Nai có dự án nhà máy cung cấp nước sạch cho 3
xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà từ năm 2008 nhưng đến nay chưa được triển
khai. Bà Nguyễn Thị Lan cho biết, không đủ nước tưới nên cây trồng ở
thửa ruộng gần 1.000 m2 bị khô héo. "Sợ cây chết nên cứ 3 ngày tôi mua
nước tưới. Hy vọng năm nay mùa mưa đến sớm để thoát cảnh hạn hán", bà
Lan nói.
|