Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội rét 12 độ C, Sài Gòn nguy cơ ngập do triều cường

Đầu tuần, Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét có thể rét 12 độ C. Trong khi đó, Sài Gòn trời nắng, 20-32 độ C, triều cường gây nguy cơ ngập ở vùng trũng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay dịp đầu tuần, Bắc Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi dưới 10°C. Trưa chiều trời hửng nắng, 17-20°C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi rét đậm 8-11°C, vùng núi cao dưới 8°C. Ngày giảm mây, trời nắng, 18-21°C.

Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15°C. Ngày giảm mây, trời nắng, 18-21°C.

Ha Noi ret 12 do C, Sai Gon nguy co ngap do trieu cuong hinh anh 1
Diễn tiến thời tiết và nhiệt độ ở Hà Nội ngày 13- 21/2. Ảnh:Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời rét và có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế là 13-16°C, cao nhất 17-20°C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc đêm và sáng trời rét, phía nam có gió giật mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, phía nam 20-23°C; cao nhất 23-26°C, phía nam 27-30°C.

Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét kèm mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, đêm không mưa với nhiệt độ lần lượt là 15-28°C và 21-33°C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin TPHCM nhiệt độ thấp nhất 20-21°C, cao nhất 31-32°C.

Ngoài ra, ảnh hưởng của kỳ triều cường rằm tháng Giêng có thể gây ngập các vùng trũng thấp tại TPHCM và TP Thủ Dầu Một với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3 (cấp báo động cao nhất đối với triều cường, nước dâng).

Ha Noi ret 12 do C, Sai Gon nguy co ngap do trieu cuong hinh anh 2
Từ nay đến khoảng ngày 14/2,mực nước tại các trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 (mức báo động 3 tại trạm Phú An là 1,5 m). Ảnh:Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

Theo Hoàng Như - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X