Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Hầm đường bộ thành "nhà nghỉ điều hòa" để trốn nóng 40 độ C

Dù bị cấm nằm tại hầm dành cho người đi bộ nhưng nhiều công nhân xây dựng vẫn lánh vào đây để trốn cái nắng rát.

Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CVài ngày nay, các hầm bộ hành ở dưới trục đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển (Hà Nội)... đông đúc cảnh người dân tìm đến trốn nắng nóng 400C giữa trưa.


Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CTrong số này chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các công trường khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm.


Dưới hầm, nền gạch mát lạnh, xua tan được phần nào hơi nóng hầm hập ở phía trên.


Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CKhông gian yên tĩnh, không bị ảnh hưởng nhiều của tiếng ồn xe cộ, nhiều người ngủ rất say.


Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CTheo quy định, các công nhân không được nằm ngủ dưới hầm để dành lối cho người đi bộ.


Một nhân viên bảo vệ cho biết, thường xuyên nhắc nhở nhưng không hiệu quả. 'Dưới này ít người qua lại, cũng không nỡ cấm họ nghỉ trưa', nữ bảo vệ nói.


Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CTại hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Đống Đa) sáng 29/5 cũng có nhiều người xuống tránh nóng nhưng chủ yếu là tập thể dục.


Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CÔng Hào, công nhân xây dựng tại quận Thanh Xuân (ảnh) cho biết, do đi ngang qua thấy có hầm mát mẻ nên ngồi nghỉ một lát.


Hầm đường bộ thành 'nhà nghỉ điều hòa' để trốn nóng 40 độ CNhiều người bán hàng quán gần đó cũng chui vào chợp mắt buổi trưa để đảm bảo sức khỏe.


Theo Thái An - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X