Hotline 24/7
08983-08983

Giám định nguyên nhân nữ công nhân Samsung Thái Nguyên tử vong

Chị T. ngất xỉu khi đang làm việc tại nhà máy Samsung Thái Nguyên, mặc dù được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nữ công nhân này đã tử vong tại BV 91 Phổ Yên.

Vừa qua, mạng xã hội facebook xôn xao về cái chết của nữ công nhân Samsung Thái Nguyên. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân gây ra đột tử của nữ công nhân 22 tuổi này là do nhiễm độc. Theo tìm hiểu của phóng viên, nữ công nhân xấu số là chị Lưu Thanh T. (22 tuổi, quê ở Yên Định, Thanh Hóa).

Một số đồng nghiệp của nữ công nhân này chia sẻ, cuối giờ chiều ngày 31/8 trong khi đang làm việc tại nhà máy, chị T cảm thấy đau đầu, chóng mặt rồi ngất xỉu. Sau đó, chị T. được đưa đến phòng y tế của công ty để theo dõi. Tuy nhiên, diễn biến sức khỏe của chị có chiều hướng xấu nên các y tá đã chuyển bệnh nhân đến cấp cứu tại bệnh viện 91 Phổ Yên.
nu-cong-nhan-2.jpg
 Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của chị T. tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ công nhân trẻ tuổi và mong muốn làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại đây, sau khi được các bác sĩ thăm khám chị T. lịm dần rồi ngừng tuần hoàn ngay sau đó. Sự ra đi đột ngột của nữ công nhân này được báo cáo lên lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng. Nhiều người cho rằng, cần làm rõ nguyên nhân tử vong của chị T. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó chị T. hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Trên facebook cá nhân, sáng 30/8 chị T. còn chia sẻ: “Còn 2 ngày nữa thôi, chuẩn bị về với mẹ”, ý nói ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 thì sẽ về quê thăm mẹ. Không ngờ chỉ một ngày sau, chị đã đột ngột ra đi.

Xung quanh sự việc đau lòng này, trao đổi với PV PNVN sáng 7/9, đại diện công ty Samsung Việt Nam xác nhận sự việc. Theo thông tin vị này cung cấp, chị Lưu Thị T. mới vào làm việc tại công ty Samsung Thái Nguyên từ tháng 5/2016. Vì là công nhân mới, đang trong thời gian đào tạo nên chị T. được phân công làm việc ở bộ phận giao nhận quần áo sạch cho công nhân trong nhà máy. Vị này cho biết, hiện đang chờ kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong của nữ công nhân này. Tuy vậy, đại diện Samsung Việt Nam phủ nhận nguyên nhân chị T. tử vong do nhiễm độc.

“Chị T. là công nhân mới vào làm việc được 4 tháng, lại chưa tiếp xúc trực tiếp với sản xuất mà chỉ ở bộ phận gián tiếp, nên nói chị T. tử vong vì nhiễm độc là không có cơ sở”, đại diện Samsung Việt Nam nói.

Trả lời câu hỏi của PV về thời gian có kết quả giám định, vị đại diện Samsung cho biết, sẽ mất khoảng 10 ngày đến 2 tuần mới có kết quả từ cơ quan chức năng.

Hiện thi thể chị T. đã được người thân mai táng theo phong tục địa phương. Báo PNVN tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Hà Khê - Phụ nữ Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X